Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo báo cáo của CDC Hải Dương, trong 36 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương ngày 21.11, ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) có 30 ca. Trong đó, 21 trường hợp là F1 của các ca mắc trước đó, 6 trường hợp trong khu phong tỏa Tân Phong. Từ 12.10 đến nay, huyện Ninh Giang ghi nhận tổng cộng 189 ca mắc COVID-19.

Ổ dịch xã Minh Tân, Thị xã Kinh Môn và ổ dịch xã Tân Việt, huyện Thanh Hà trong ngày đều ghi nhận 2 ca mắc mới. 

TP.Hải Dương ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca về từ TP.Hồ Chí Minh từ ngày 16.11, đã khai báo y tế và các ly tại nhà.

Tính từ ngày 12.10 (bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) đến 16h ngày 21.11.2021 toàn tỉnh ghi nhận 420 ca bệnh, trong đó có 61 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… và 245 trường hợp là F1 của các bệnh này, 13 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 2 ca phát hiện qua sàng lọc bệnh viện, 5 ca phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ và 94 trường hợp khu phong tỏa.

Trong ngày có 35 bệnh nhân được ra viện, 1 bệnh nhân chuyển viện, nâng tổng số bệnh nhân đã ra viện, chuyển viện lên 108 trường hợp. Hiện, toàn tỉnh còn 312 bệnh nhân đang điều trị.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Dương đến 2040

Mai Chi |

Hải Dương - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1941/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040.

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang).

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Dương đến 2040

Mai Chi |

Hải Dương - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1941/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040.

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang).

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.