Hải Dương thêm 17 ca mắc mới, trong đó có 2 trẻ dưới 1 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 10.11 tỉnh có 17 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 14 trường hợp F1, 1 ho sốt cộng đồng, 1 người trong khu phong tỏa và 1 trường hợp sàng lọc cộng đồng.

Cụ thể, phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương trong ngày ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó, 8 trường hợp là F1 của BN984969 P.T.V (ca bệnh ho sốt cộng đồng ghi nhận ngày 9.11). Trong các trường hợp F1 thành F0, có 2 trẻ sinh năm 2021. 

Ổ dịch Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương ghi nhận 2 ca mắc mới lần lượt sinh năm 2012, sinh năm 2013 là học sinh tiểu học. Ổ dịch Minh Tân, Kinh Môn ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có trường hợp 16 tuổi được cách ly tập trung trước đó. Bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính. 

Trong ngày, tỉnh ghi nhận 2 ca bệnh cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân L.B.N (sinh năm 1988, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương) là đối tượng ho sốt cộng đồng. Bệnh nhân có mở hiệu thuốc tây tại Kiot 5 Chợ Phú Lương.

Ngày 4.11, bệnh nhân tiêm mũi 2 vaccine Pfizer. Đêm cùng ngày có sốt rét khoảng 38 độ C và đau người nên dùng thuốc hạ sốt. Từ ngày 5.11 đến nay, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, mất mùi. Sáng 9.11, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ với SARS-CoV-2. Chiều 9.11 bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính.

Trường hợp thứ 2 là V.K.L (sinh năm 1996, xã Cổ Dũng, Kim Thành). Ngày 9.11, bệnh nhân lấy mẫu chụm (mẫu gộp) theo diện đối tượng nguy cơ cao cho kết quả nghi ngờ lấy lại mẫu đơn. Tối cùng ngày, CDC cho kết quả khẳng định dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 27.7.2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 251 người mắc COVID-19. Riêng từ ngày 12.10 (bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) đến 16h ngày 9.11, toàn tỉnh ghi nhận 83 ca bệnh, trong đó có 32 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… và 46 trường hợp là F1 của các bệnh này, 3 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và 2 ca phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

10 ca chưa rõ nguồn lây, TP.Hải Dương "cấm" hàng rong, lập chốt ở các chợ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 9.11, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có công văn số 2727/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế một số hoạt động nhằm kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trong tháng 11, Hải Dương triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương -  Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.

Người vùng đỏ, chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung khi vào Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 5.11.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

10 ca chưa rõ nguồn lây, TP.Hải Dương "cấm" hàng rong, lập chốt ở các chợ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 9.11, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có công văn số 2727/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hạn chế một số hoạt động nhằm kịp thời, chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trong tháng 11, Hải Dương triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương -  Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 4080/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh.

Người vùng đỏ, chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung khi vào Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 5.11.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.