Hải Dương: Thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 693/UBND-VP ngày 3.3.2021 gửi UBND các huyện/thị xã/thành phố về việc thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Thông báo số 109-TB/TU ngày 2.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao UBND cấp huyện thành lập Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Đội trưởng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện gồm công an, quân đội và y tế...

Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế có nhiệm vụ thực hiện kịp thời các nhiệm vụ truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm...; chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo Chỉ thị số 12- CT/TU ngày 1.3.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ) để kip thời xử lý.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3

Mai Dung |

Từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch, 46 vùng cách ly, 8 khu cách ly y tế tập trung.

Hải Dương: Hàng loạt khu dân cư kết thúc cách ly phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 18h ngày 2.3, nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ và TP.Hải Dương kết thúc cách ly y tế.

Hải Dương sắp bỏ phong tỏa Chí Linh, Cẩm Giàng, chuyển sang trạng thái mới

Mai Dung |

Ngày 1.3, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 12/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3

Mai Dung |

Từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch, 46 vùng cách ly, 8 khu cách ly y tế tập trung.

Hải Dương: Hàng loạt khu dân cư kết thúc cách ly phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 18h ngày 2.3, nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ và TP.Hải Dương kết thúc cách ly y tế.

Hải Dương sắp bỏ phong tỏa Chí Linh, Cẩm Giàng, chuyển sang trạng thái mới

Mai Dung |

Ngày 1.3, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 12/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.