Hải Dương tạm dừng nhiều hoạt động sau khi xuất hiện ca dương tính

Mai Chi |

Ngày 5.5, UBND tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Trong nước, đã xuất hiện các ca bệnh lây lan trong cộng đồng tại Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, sau dịp nghỉ lễ, một số lượng lớn người đi du lịch, thăm thân trở về từ các tỉnh, vùng có ca nhiễm bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng cần khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời việc xử lý khi phát hiện ca bệnh (F0); tiếp tục thực hiện cách ly tối thiểu 21 ngày đối với các đối tượng F1 để phòng. Đối với các đối tượng nhập cảnh thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung theo quy định.

Đối với các trường hợp có liên quan tới các điểm dịch ở tỉnh ngoài thực hiện cách ly y tế như sau: Người trở về từ tâm dịch (vùng I): thực hiện cách ly tập trung; Người trở về từ xã/phường/thị trấn có dịch (vùng II): thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày; Người trở về huyện/thị xã/thành phố có dịch (vùng III): thực hiện khai báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe (khuyến khích tự xét nghiệm dịch vụ sau ít nhất 3-7 ngày trở về địa phương); Người trở về từ tỉnh/thành phố có dịch (vùng IV) và các tỉnh khác phải khai báo y tế, được đi làm và tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ.

Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, cần phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc trạm y tế để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, giao lưu văn hóa, thi đấu thể thao, kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, quán game, rạp chiếu phim, cơ sở mát xa, các quán ăn uống vỉa hè, quán ăn uống trong chợ cho đến khi có thông báo mới. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán ăn khác phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; khuyến khích bán hàng mang về nhà; vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới; tổ chức đám tang gọn nhẹ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tùy theo mức độ diễn biến của dịch bệnh ở từng khu vực, các địa phương có thể triển khai tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch dạy bù cho những học sinh trong vùng cách ly y tế và những học sinh thuộc diện F0, F1, F2 để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021.

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, giao lưu ăn uống.

Giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu quả công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn, đồng thời bổ sung thêm trang thiết bị, máy móc, nguồn lực... để đáp ứng yêu cầu xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới. Tổ chức cách ly y tế tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh và tăng cường công tác tổ chức cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Phong tỏa khu dân cư gần 200 nhân khẩu liên quan ca dương tính

Mai Dung |

Chiều 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một khu dân cư ở thị trấn Tứ Kỳ, một khách sạn ở TP.Hải Dương liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Dương ghi nhận 2 ca trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Ngày 5.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, tỉnh này ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Vụ tai nạn liên hoàn ở Hải Dương: Lái xe có nồng độ cồn trong máu

Đặng Luân |

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong xảy ra tối qua trên địa bàn TP.Hải Dương, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, lái xe gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn đạt 0,815ml.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương: Phong tỏa khu dân cư gần 200 nhân khẩu liên quan ca dương tính

Mai Dung |

Chiều 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một khu dân cư ở thị trấn Tứ Kỳ, một khách sạn ở TP.Hải Dương liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Dương ghi nhận 2 ca trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Ngày 5.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, tỉnh này ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Vụ tai nạn liên hoàn ở Hải Dương: Lái xe có nồng độ cồn trong máu

Đặng Luân |

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong xảy ra tối qua trên địa bàn TP.Hải Dương, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, lái xe gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn đạt 0,815ml.