Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 trong khu cách ly

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu cách ly tập trung và các khu vực phong tỏa, yêu cầu người dân không tụ tập quá 2 người trở lên, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.

Ngày 14.2, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP.Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

Sau khi nghe báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường, siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại khu cách ly tập trung và các khu vực phong tỏa. Trong các khu cách ly, phong toả, yêu cầu người dân không tụ tập quá 2 người trở lên, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.

Đối với những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch trong khu cách ly tập trung sẽ bị xử lý nghiêm và đưa đến địa điểm cách ly mới, thời gian cách ly tính lại từ đầu, tránh tình trạng lây chéo. Đối với người dân trong khu phong tỏa nếu không chấp hành sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Những trường hợp đã hết thời gian cách ly tập trung khi về gia đình phải ký cam kết cách ly tại nhà 14 ngày, nếu phát hiện vi phạm tiếp tục đưa đi cách ly tập trung.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đặc biệt chú ý đến vấn đề thu gom, xử lý rác thải tại các khu cách ly tập trung, các khu vực dân cư bị cách ly phong toả, áp dụng hình thức thu gom, xử lý như các loại rác thải nguy hại.

Tại các khu cách ly tập trung, khi hết người cách ly giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và địa phương phối hợp thu dọn rác thải xử lý môi trường, phun khử khuẩn. Các thiết bị, vật tư cung cấp cho người cách ly, địa phương phải có trách nhiệm giặt giũ sạch sẽ, tẩy trùng và lưu giữ vào kho để khi cần có thể dùng lại.

Các tổ COVID-19 cộng đồng cần tăng cường tuyên truyền đến từng thôn, khu dân cư, hộ gia đình để nâng cao ý thức và người dân tự giác chấp hành công tác phòng, chống dịch. Các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong việc phát hiện các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, coi đây là hành vi làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến việc phát triển chung của địa phương để có hình thức xử lý thích đáng, đồng thời tuyên dương những tấm gương thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế rà soát trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến số 3, bổ sung để sẵn sàng khi có tình huống xấu. Ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có báo cáo về thực trạng sản xuất nông nghiệp, đánh giá tiêu thụ của từng sản phẩm gắn với địa phương, những khó khăn, vướng mắc đề xuất tỉnh giải quyết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện ca bệnh COVID-19 trong các khu phong tỏa ở Hải Dương

Thùy Linh |

Chiều 14.2 (Mùng 3 Tết Tân Sửu), Bộ Y tế và Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các chuyên gia nhận định tình hình dịch bệnh ở Hải Dương phức tạp, khó lường.

Người dân Hải Dương xếp hàng xét nghiệm COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết

Mai Dung - Thủy Nguyên |

Sáng nay 14.2 (tức mùng 3 Tết), người dân ở 5 khu cách ly và phường Hoàng Tiến (TP.Chí Linh, Hải Dương) được lấy mẫu nhằm thực hiện chiến thuật xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.

Cận cảnh bếp ăn dã chiến đỏ lửa xuyên Tết ở khu cách ly Hải Dương

Mai Dung - Thủy Nguyên |

“Bếp nhà có thể nguội, nhưng bếp ăn dã chiến phải ấm” – đó là tâm sự của những hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cộng Hòa (Chí Linh, Hải Dương) - phụ trách bếp ăn phục vụ khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện ca bệnh COVID-19 trong các khu phong tỏa ở Hải Dương

Thùy Linh |

Chiều 14.2 (Mùng 3 Tết Tân Sửu), Bộ Y tế và Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các chuyên gia nhận định tình hình dịch bệnh ở Hải Dương phức tạp, khó lường.

Người dân Hải Dương xếp hàng xét nghiệm COVID-19 trong ngày mùng 3 Tết

Mai Dung - Thủy Nguyên |

Sáng nay 14.2 (tức mùng 3 Tết), người dân ở 5 khu cách ly và phường Hoàng Tiến (TP.Chí Linh, Hải Dương) được lấy mẫu nhằm thực hiện chiến thuật xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.

Cận cảnh bếp ăn dã chiến đỏ lửa xuyên Tết ở khu cách ly Hải Dương

Mai Dung - Thủy Nguyên |

“Bếp nhà có thể nguội, nhưng bếp ăn dã chiến phải ấm” – đó là tâm sự của những hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cộng Hòa (Chí Linh, Hải Dương) - phụ trách bếp ăn phục vụ khu cách ly phòng dịch COVID-19.