Hải Dương sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Trường THPT Hồng Quang

Mai Dung |

Hải Dương - Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Cụ thể, theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Hải Dương, đối tượng tiêm là học sinh trong các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo thường xuyên, Trường dạy nghề...  Tất cả các trường hợp từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học tại các cơ sở giáo dục nhưng hiện đang sinh sống trên địa bàn (bao gồm cả trẻ lang thang cơ nhỡ đang cư trú trên địa bàn). 

Tỉnh triển khai ngay khi tiếp nhận vaccine từ Bộ Y tế. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vaccine (nhập khẩu và sản xuất trong nước) cho tỉnh Hải Dương.

Tỉnh sẽ triển khai thí điểm tại Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Dương), sau đó rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 triển khai tiêm đồng thời tại cơ sở giáo dục cho cả ba khối lớp 10, 11 và 12 của các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo thường xuyên, Trường dạy nghề... theo quy mô từng huyện trên phạm vi toàn tỉnh (tương ứng với trẻ từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi). Sau khi hoàn thành tiêm tại các cơ sở giáo dục cho đối tượng trên thì triển khai tiêm tại trạm y tế cho các trẻ cùng lứa tuổi nhưng không theo học tại các cơ sở giáo dục và tiêm vét cho các học sinh chưa được tiêm trong đợt 1.

Đợt 2, tỉnh triển khai tiêm cho học sinh các khối lớp của các Trường THCS và tiêm tổ chức đợt tiêm vét cho các trường hợp học sinh không được tiêm ở cơ sở giáo dục và các trẻ cùng độ tuổi không đi học tại các trạm y tế tương tự như đối với học sinh Trường THPT. Tùy theo số lượng vaccine được phân bổ từng đợt, Trung tâm Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo tuyến huyện quyết định số lượng học sinh.

Vaccine sử dụng phòng COVID-19 là Pfizer-BioNTech (Comirnaty), liều lượng 0.3ml/liều; tiêm 2 mũi; Mũi 2 cách mũi 1 là 3 tuần đến 4 tuần. Riêng vaccine Spikevac (Moderna) sẽ có hướng dẫn sau.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu cho Sở Y tế trong công tác chỉ đạo, điều hành chiến dịch và phối hợp với các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi thành lập ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động; các bệnh viện tuyến tỉnh còn lại, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành lập ít nhất 1 đội cấp cứu lưu động. Đồng thời các đơn vị bố trí đội cấp cứu lưu động thường trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý ngay các trường hợp phản ứng sau tiêm.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang). 

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm tiền công đức đình, chùa để mua ma tuý

Đặng Luân |

Hải Dương - Sáng 21.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức. 

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang). 

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm tiền công đức đình, chùa để mua ma tuý

Đặng Luân |

Hải Dương - Sáng 21.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức.