Hải Dương rà soát, xét nghệm toàn bộ người tỉnh ngoài về địa phương từ 20.7

Mai Dung |

Ngày 31.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 2762/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trước những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thành lập bổ sung ngay các chốt kiểm soát cấp huyện, cấp xã nhằm kiên quyết không bỏ lọt người và phương tiện đi về từ vùng có dịch, có nguy cơ cao, mang mầm dịch vào địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ tỉnh ngoài vào và người Hải Dương ra tỉnh ngoài trở về; đặc biệt lưu ý người đến, về từ vùng dịch.

Kể từ 12h ngày 31.7, người từ tỉnh ngoài vào và người Hải Dương ra tỉnh ngoài trở về phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS- CoV-2 có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi có kết quả xét nghiệm) mới được cho qua chốt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an tỉnh bổ sung đủ, kịp thời cơ sở vật chất để thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn và sức khỏe cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, nhất là trong điều kiện mùa mưa bão đã đến. Các sở, ngành và các địa phương khẩn trương bổ sung kịp thời lực lượng tham gia hoạt động chốt đảm bảo sức khỏe và chuyên môn thực thi nhiệm vụ.

Các địa phương yêu cầu lái xe (taxi, xe 100) khai báo việc vận chuyển khách từ ngày 20.7.2021 trở lại đây, trong đó có bao nhiêu trường hợp đi ra tỉnh ngoài hoặc chở khách từ tỉnh ngoài về Hải Dương; lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp này.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và Đại hội phụ nữ cấp huyện; hạn chế các hoạt động liên quan đến tụ tập đông người, bán hàng, ăn uống, vui chơi, thể thao…. Đồng thời, tăng cường kiểm soát sàng lọc các trường hợp ho sốt trong cộng đồng, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các mầm dịch nếu có. Các xã, phường, thị trấn, các thôn, khu dân cư khẩn trương rà soát lập danh sách những người đi ra ngoài tỉnh và quay trở về Hải Dương và những người từ tỉnh ngoài vào tỉnh Hải Dương từ ngày 20.7.2021 trở lại đây, báo báo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước 12h ngày 2.8. Trung tâm y tế tuyến huyện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp nói trên.

Đối với huyện Nam Sách, huyện Kim Thành và các huyện, thị xã, thành phố còn lại, khẩn trương huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng dập dịch, không để dịch bệnh lan ra diện rộng, vận động người dân không ra khỏi địa bàn cấp huyện để chờ kết quả xét nghiệm diện rộng, đánh giá tình hình dịch bệnh trong vài ngày tới.

Các lực lượng, sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tập trung hỗ trợ Nam Sách, Kim Thành truy vết (sử dụng ứng dụng công nghệ cao để truy tìm nguồn lây cho các ca bệnh mới phát hiện), khoanh vùng và dập dịch trong thời gian sớm nhất. Các địa phương giáp ranh với huyện Nam Sách, huyện Kim Thành chủ động phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ huyện Nam Sách, huyện Kim Thành nhanh chóng dập dịch, không để nguồn lây ra diện rộng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Từ 31.7, người dân huyện Kim Thành (Hải Dương) không ra khỏi nhà sau 21h

Đặng Luân |

Từ 21h ngày 31.7, huyện Kim Thành (Hải Dương) yêu cầu người dân trên địa bàn huyện không ra khỏi nhà từ 21h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau nếu không có việc thực sự cần thiết.

Hải Dương tập trung tiêm vaccine COVID-19 tại doanh nghiệp đông lao động

Đặng Luân |

Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân....

Bắt 4 đối tượng say sưa đánh bạc bất chấp đang giãn cách xã hội ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 28.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tụ tập tham gia đánh bạc trong mùa dịch.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Từ 31.7, người dân huyện Kim Thành (Hải Dương) không ra khỏi nhà sau 21h

Đặng Luân |

Từ 21h ngày 31.7, huyện Kim Thành (Hải Dương) yêu cầu người dân trên địa bàn huyện không ra khỏi nhà từ 21h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau nếu không có việc thực sự cần thiết.

Hải Dương tập trung tiêm vaccine COVID-19 tại doanh nghiệp đông lao động

Đặng Luân |

Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo tập trung tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân....

Bắt 4 đối tượng say sưa đánh bạc bất chấp đang giãn cách xã hội ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 28.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tụ tập tham gia đánh bạc trong mùa dịch.