Phản ánh tới Báo Lao Động, nhóm phụ huynh đề nghị giấu tên cho biết, bất chấp các lùm xùm liên quan đến tình trạng lạm thu trên cả nước, đơn cử như năm học 2017-2018, ngoài các khoản thu bắt buộc như học phí, tiền gửi xe, bảo hiểm y tế, trường THCS Phú Thứ vẫn “đẻ” ra nhiều khoản thu vô lý.
Cụ thể: Tiền xã hội hóa từ 350.000 đồng đến 700.000đ (tùy theo khối lớp); hỗ trợ giáo dục 200.000 đồng; quỹ Hội cha mẹ học sinh của trường 150.000 đồng; quỹ Hội cha mẹ học sinh của lớp từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy theo từng khối lớp), quỹ khuyến học 150.000 đồng…
Đặc biệt, khoản tiền xã hội hóa chính là khoản gây nhiều tranh cãi nhất giữa nhà trường và các bậc phụ huynh.
Theo lý giải, đây là tiền dùng để xây nhà để xe cho học sinh, nhà xe cho giáo viên và nhà vệ sinh, với mỗi học sinh khối 6 là 700.000 đồng, khối 7 là 450.000 đồng, khối 8 là 400.000 đồng, khối 9 là 350.000 đồng.
Tuy nhiên theo các phụ huynh, suốt 3 năm qua, năm nào trường THCS Phú Thứ cũng báo thiếu tiền và yêu cầu phụ huynh nộp một khoản tiền xã hội hóa rất cao cho những khoản xây dựng như nhà để xe và nhà vệ sinh.
"Chỉ hai hạng mục nhỏ ấy mà suốt 3 năm nhà trường vẫn không thể xây xong, có khuất tất gì hay chỉ đơn giản là "vẽ" việc thu tiền" - một phụ huynh bức xúc nêu ý kiến.
Ngoài những khoản phí trên, các học sinh cũng bị yêu cầu đóng tiếp những khoản như lao động vệ sinh 100.000 đồng, vệ sinh môi trường 50.000 đồng, ủng hộ phòng vi tính 50.000 đồng, ngăn vách nhà xe 50.000 đồng (trong khi đã thu tiền xã hội hóa để xây nhà để xe), kế hoạch nhỏ 50.000 đồng, khảo sát chất lượng 100.000 đồng, kiểm tra học kì 30.000 đồng, tin nhắn điện thoại 60.000 đồng, học thêm tại trường 15.000 đồng/buổi/học sinh (không có sự thống nhất mức thu tiền học thêm tại các trường trong huyện).
Theo tính toán, tổng số tiền nêu trên mỗi học sinh phải đóng thêm những khoản không hợp lý dao động từ 2.700.000 đồng đến 3.200.000 đồng. Nếu nhân với hơn 500 học sinh đang theo học tại trường thì số tiền nhà trường thu sai là hơn 1,5 tỷ đồng/năm.
Cũng theo nội dung trong đơn, dù tiến hành thu các khoản phí nhưng nhà trường không hề có sự trao đổi và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, các khoản thu đều tiến hành ngay trong buổi họp đầu năm và không có phiếu thu, chứng từ thể hiện các khoản thu có hợp lý hay không.
Trước những tố cáo trên, lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện nói gì? PV Báo Lao Động sẽ thông tin trong bài viết tiếp theo.