Hải Dương phê bình nhiều lãnh đạo chưa quyết liệt dập dịch COVID-19

Đặng Luân |

Nhiều lãnh đạo cấp huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh Hải Dương phê bình do chưa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Ngày 21.2, Huyện ủy Cẩm Giàng (Hải Dương) phê bình lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, 2 Bí thư Đảng ủy và 3 Chủ tịch: UBND xã Tân Trường, thị trấn Lai cách và xã Cẩm Hưng do chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống dịch, chỉ đạo một số công việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao…

Huyện ủy Cẩm Giàng cũng yêu cầu những cá nhân trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác dập dịch tại địa phương.

Trước đó, ngày 19.2, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc phê bình lãnh đạo huyện Kim Thành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Thường trực Tỉnh ủy phê bình nghiêm túc đối với ông Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy Kim Thành và ông Phạm Quang Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành về việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm túc trong triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, nhất là khu vực Chợ Giống vẫn còn để người dân tập trung đông người, chưa thực hiện theo nội dung trong Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11 -CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng thời, yêu cầu 2 lãnh đạo huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện cần kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cũng trong ngày 19.2, UBND TP.Hải Dương phê bình, yêu cầu giải trình đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên vì để xảy ra tình trạng chợ đầu mối tại xã vẫn còn các quán hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, tụ tập đông người.

Ngoài ra, Thành ủy Hải Dương yêu cầu UBND TP.Hải Dương xử phạt Công ty Điện lực TP.Hải Dương do tổ chức thu tiền điện trong thời gian giãn cách xã hội, dẫn đến tình trạng tụ tập đông người tại các quầy thu tiền.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm cách ly y tế

Đặng Luân |

Chiều 21.2, thông tin từ UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 người Trung Quốc có hành vi vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Dương: Xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm cách ly y tế

Đặng Luân |

Chiều 21.2, thông tin từ UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 người Trung Quốc có hành vi vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.