Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 389/QĐ-UBND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19.

Cụ thể, mức hỗ trợ bằng suất ăn trị giá 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian cách ly y tế (đã bảo gồm mức ăn 40.000 đồng/người/ngày đối với người thuộc hộ nghèo quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BTC của Bộ tài chính).

Trường hợp áp dụng người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở địa điểm khác, không áp dụng với hình thức cách ly tại nhà, nơi lư trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp.

Thời gian áp dụng từ 2.2.2021, nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 8 ca dương tính, Hải Dương phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu vực

Mai Dung |

Liên quan đến 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngày 2.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu dân cư.

Hải Dương: Phụ huynh mắc COVID-19, hơn 100 học sinh cách ly tập trung

Mai Dung |

Trong sáng 2.2, hơn 100 học sinh Trường tiểu học Lai Cách (Hải Dương) được đưa đi cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến bệnh nhân 1851.

Công đoàn Hải Dương: CNLĐ cách ly sẽ nhận quà Tết 300.000 đồng/người

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tặng 3.500 suất quà tết cho CNLĐ đang bị cách ly, không được ăn tết cùng gia đình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thêm 8 ca dương tính, Hải Dương phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu vực

Mai Dung |

Liên quan đến 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngày 2.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu dân cư.

Hải Dương: Phụ huynh mắc COVID-19, hơn 100 học sinh cách ly tập trung

Mai Dung |

Trong sáng 2.2, hơn 100 học sinh Trường tiểu học Lai Cách (Hải Dương) được đưa đi cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến bệnh nhân 1851.

Công đoàn Hải Dương: CNLĐ cách ly sẽ nhận quà Tết 300.000 đồng/người

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương dự kiến tặng 3.500 suất quà tết cho CNLĐ đang bị cách ly, không được ăn tết cùng gia đình, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.