Hải Dương: Nâng công suất bệnh viện dã chiến số 2 lên 600 giường

Mai Chi |

Sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 trong dịp tết Tân Sửu, Tỉnh ủy Hải Dương đã họp bàn, quyết định siết chặt công tác phòng chống dịch với nhiều nhiệm vụ cấp bách được đề ra.

Ngày 15.2, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã có Chỉ thị số 11-CT/TU do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kí về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau tết nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó, sau tết Tân Sửu, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, số ca bệnh mắc mới tiếp tục phát sinh. Tính 6h ngày 15.2, toàn tỉnh đã ghi nhận 475 ca trong đợt dịch tính từ ngày 27.1.

Hiện nay, dịch đã xuất hiện ở 11/12 huyện, thị xã, thành phố. Số lượng người đưa đi cách ly tập trung rất lớn (gần 14.000 người) và hiện có rất nhiều người liên quan đến các ca dương tính là công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã di chuyển đến các địa phương khác trong tỉnh. Nguy cơ dịch COVID-19 vẫn tiếp tục bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh trong những ngày tới.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Hải Dương họp bàn, yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách để ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách là, Hải Dương sẽ nâng công suất xét nghiệm tối đa của các cơ sở xét nghiệm của tỉnh, đồng thời giao cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ nâng công suất xét nghiệm tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, hỗ trợ thêm 2 cơ sở xét nghiệm mới đặt tại TP.Chí Linh và huyện Cẩm Giàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch.

Tỉnh ủy cũng giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể xét nghiệm cho tới ngày 28.2, ưu tiên xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao. Đồng thời tiếp nhận hỗ trợ về cơ sở vật chất của Bệnh viện Bạch Mai và mua sắm trang thiết bị và bổ sung nguồn nhân lực để nâng công suất bệnh viện dã chiến số 2 lên 600 giường và đưa bệnh viện dã chiến số 3 đi vào hoạt động ngay.

Tỉnh cũng yêu cầu sở Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc khám sàng lọc các bệnh nhân nghi nhiễm khi đến khám tại bệnh viện, các bệnh nhân điều trị nội trú, nhất là bệnh nhân nặng; tổ chức nghiêm túc các giải pháp phòng chống COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời huy động tối đa nguồn nhân lực y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế cấp huyện, sinh viên các trường đào tạo nghề y, dược trên địa bàn tỉnh tham gia chống dịch.


Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh khuyến cáo người Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Ngay khi Hải Dương thông báo giãn cách toàn tỉnh từ 0h, ngày 16.2,2021, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh.

Cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16.2

Mai Dung - Mai Chi |

Tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Doanh nghiệp ở Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết

Mai Dung |

Nhiều doanh nghiệp huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công nhân trước khi bước vào sản xuất đầu năm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quảng Ninh khuyến cáo người Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Ngay khi Hải Dương thông báo giãn cách toàn tỉnh từ 0h, ngày 16.2,2021, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh.

Cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 16.2

Mai Dung - Mai Chi |

Tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2 nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Doanh nghiệp ở Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết

Mai Dung |

Nhiều doanh nghiệp huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công nhân trước khi bước vào sản xuất đầu năm.