Hải Dương: Mua nông sản rồi phát miễn phí cho người dân đang cách ly

XUÂN HẢI - ĐỨC ĐÔNG |

Để phòng chống dịch, tỉnh Hải Dương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến việc lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản gặp khó khăn. Để chia sẻ với nông dân, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện ở nhiều nơi đã chung tay giúp đỡ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản của nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài được khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn.

Nông sản của người nông dân Hải Dương đa phần là su hào. Ảnh: P.Đ

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.

Trước tình hình này, một số nhà hảo tâm, đặc biệt những người dân trong tỉnh Hải Dương đã kêu gọi bạn bè, người thân giúp người nông dân tiêu thụ những sản phẩm nông nghiệp đang ùn ứ. Hay thậm chí mua nông sản của bà con nông dân với giá cao rồi mang tới ủng hộ cấp phát miễn phí những người dân đang trong khu vực cách ly tập trung.

Nông sản của nông dân Hải Dương được chính người dân Hải Dương giải cứu.
Nông sản của nông dân Hải Dương được chính người dân Hải Dương giải cứu.

Trên đường mang nông sản tới ủng hộ cấp phát miễn phí cho người dân đang phải cách ly tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, anh Nguyễn Trọng Hoan (Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, từ ngày hôm qua, anh và một nhóm người khác đã tự bỏ tiền ra mua nông sản của bà con nông dân trong huyện rồi thuê xe chở hàng đến các khu cách ly y tế để phân phát miễn phí cho người dân.

Theo anh Hoan, chỉ trong 2 ngày qua, nhóm anh đã phát được gần 20 tấn rau bắp cải, su hào đến cho người dân huyện Cẩm Giàng.

Anh Hoan
Anh Hoan cùng nhóm bạn bỏ tiền túi ra để hỗ trợ người dân.

Theo anh Hoan, do nông sản không thể tiêu thụ được nên tại ruộng các thương lái chỉ trả cho người dân 500 đồng/ 1 chiếc bắp cải hoặc 1 củ su hào. Để người dân không bị ảnh hưởng, nhóm của anh đã trả cho người dân 2.000 đồng/chiếc bắp cải. Chi phí này được người dân tính toán không lỗ so với chi phí bỏ ra từ cây giống đến phân bón.

Cũng là thành viên của nhóm giải cứu nông sản cho bàn con nông dân, chị Bến cho biết chị cùng nhiều người đã đi thu mua hộ nông sản cho bà con Hải Dương để cấp phát miễn phí cho người dân đang cách ly. Với phương châm "Hải Dương chung sức đồng lòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi luôn bên nhau" rất nhiều nông sản của nông dân Hải Dương được chính người dân Hải Dương giúp đỡ tiêu thụ.

Chị Bến và nhóm của mình đã bắt đầu công việc từ 2 ngày nay.

Trao đổi với Lao Động, chị Bến (Gia Lộc) cho biết, việc này vừa giúp đỡ bà con nông dân ở những vùng đang tiêu thụ kém vừa có thể chia sẻ phần nào với những người dân bị cách ly đang rất khó khăn về lương thực.

Nông sản được đưa tới các khu cách ly.

Để được vận chuyển nông sản đi một số nơi trong tỉnh, toàn bộ những người tham gia đều có kết quả xét nghiệm âm tính và có giấy chứng nhận hàng hóa. Anh Hoan, chị Bến và nhóm bạn sẽ cố gắng thực hiện công việc này trong nhiều ngày tới để giúp đỡ người dân trồng nông sản và người dân đang trong các khu bị phong tỏa.

Để tạo điều kiện nhanh nhất cho việc vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ; đặc biệt là nông sản xuất khẩu, hàng hóa đông lạnh của tỉnh Hải Dương vào Hải Phòng, UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị UBND TP Hải Phòng thống nhất tạo điều kiện cho việc trung chuyển hàng hóa để giảm bớt các điều kiện, thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch.

XUÂN HẢI - ĐỨC ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

Mai Dung |

Chiều 21.2, Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ khi dịch bùng phát trở lại tại địa phương này.

“Giải cứu nông sản Hải Dương”: Khi dịch COVID-19 “kích hoạt” lòng tốt

Bảo Hân |

Những thông tin về giải cứu nông sản Hải Dương đang lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia, chung tay, góp sức.

Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

Mai Dung |

Chiều 21.2, Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ khi dịch bùng phát trở lại tại địa phương này.

“Giải cứu nông sản Hải Dương”: Khi dịch COVID-19 “kích hoạt” lòng tốt

Bảo Hân |

Những thông tin về giải cứu nông sản Hải Dương đang lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia, chung tay, góp sức.

Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.