Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Nhiều người đứng chờ qua phà Mây chiều 7.4. Ảnh MD
Nhiều người đứng chờ qua phà Mây chiều 7.4. Ảnh MD

Liên quan đến tình trạng ùn tắc tại bến phà Tuần Mây (xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, phà nối liền giữa 2 huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương),  chiều 7.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có chỉ đạo về các biện pháp khắc phục tình trạng này.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Kim Thành xem xét cho mở lại các bến đò nối giữa 2 địa phương để giảm tải lưu lượng người và phương tiện tại bến phà Tuần Mây. Bố trí lực lượng chức năng phối hợp đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, không để tình trạng quá tải, ùn tắc phà và hai đầu bến phà, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định nêu trên.

Theo đại diện bến phà, tình trạng ùn ứ chỉ diễn ra vào sáng và chiều tối khi công nhân đi làm và tan ca. Ảnh MD
Theo đại diện bến phà, tình trạng ùn ứ chỉ diễn ra vào sáng và chiều tối khi công nhân đi làm và tan ca. Ảnh MD

Đồng thời, tỉnh giao Ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn chủ trì cùng các đơn vị liên quan làm việc với các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp cho người lao động để tránh tình trạng tập trung đông người vào đầu giờ và cuối ngày làm việc.

Cùng với đó, phát thẻ, bố trí phương tiện và phối hợp với các đơn vị liên quan đưa đón người lao động qua phà Tuần Mây bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh ngay hoạt động của bến phà Tuần Mây và xây dựng phương án hoạt động của bến phà bảo đảm các nguyên tắc phòng chống dịch.

Người qua phà vào các giờ cao điểm chủ yếu là công nhân, lao động các khu công nghiệp trên địa bàn. Các khung giờ khác, lưu lượng qua phà không đáng kể. Ảnh MD
Người qua phà vào các giờ cao điểm chủ yếu là công nhân, lao động các khu công nghiệp trên địa bàn. Các khung giờ khác, lưu lượng qua phà không đáng kể. Ảnh MD

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại bến phà Tuần Mây chiều 7.4, các chuyến phà mini hoạt động bình thường. Lưu lượng người qua, lại phà càng về cuối chiều càng đông đúc. Mỗi chuyến phà chở trung bình hơn 20 người và phương tiện, chủ yếu là xe máy. Khoảng cách giữa người và phương tiện trên phà không bảo đảm giãn cách an toàn phòng ngừa lây lan dịch COVID-19.

Ông Hoàng Tuấn Long - Bến trưởng Bến phà Tuần Mây (Công ty TNHH Đức Phúc) cho biết, mặc dù theo quy định, một phà chỉ được chở 20 người, nhưng từ 1.4 đến nay, vào giờ cao điểm (sáng và chiều tối), hàng trăm người chen chúc lên phà, cán bộ nhân viên nhà phà không thể kiểm soát được. Trung bình mỗi buổi sáng, phà phải quay vòng 15-20 chuyến chở khoảng hơn 3.000 người, chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp.

UBND tỉnh Hải Dương quyết định sẽ mở thêm chuyến đò ngang để giảm ách tắc tại bến phà Tuần Mây. Ảnh MD
UBND tỉnh Hải Dương quyết định sẽ mở thêm chuyến đò ngang để giảm ách tắc tại bến phà Tuần Mây. Ảnh MD

Theo ông Long, chiều nay 7.5, UBND tỉnh Hải Dương quyết định mở thêm bến đò bên xã Thăng Long (thị xã Kinh Môn) để giảm tải cho bến phà Tuần Mây.

Trao đổi với PV chiều 7.4, ông Lê Quý Tiệp - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương - cho biết: Phà Tuần Mây (Phà Mây) do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phà Mây bị quá tải, ùn tắc trong những ngày này là do từ 1.4, thị xã Kinh Môn cho dừng hoạt động các bến đò ngang lân cận để hạn chế đi lại, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 nên lượng người và phương tiện mới dồn sang phà Mây.

Cũng theo ông Tiệp, hiện tượng ùn ứ ở phà Mây diễn ra cao điểm vào đầu giờ sáng và chiều tối hằng ngày do lượng người qua bến phà này chủ yếu là công nhân lao động. Trước đó, từ 30.3, Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý bến phà, trong đó có Công ty TNHH Đức Phúc (Quản lý, khai thác bến phà Mây) thực hiện các biện pháp phòng dịch như giảm 50% lượng khách mỗi chuyến phà mini, mỗi chuyến phà lai dắt, phà tự hành chở không quá 20 người.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã có văn bản báo sự việc trên đến UBND tỉnh Hải Dương và tỉnh này đã chỉ đạo, trong ngày hôm nay, thị xã Kinh Môn phải khôi phục lại một số bến đò ngang lân cận (dự kiến khoảng 3 chuyến đò) để phục vụ việc đi lại của nhân dân, giảm áp lực cho bến Phà Mây.

Đặng Luân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi không rõ nguồn gốc

Trần Kiều |

Trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh  (Hải Dương) chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc trong kho lạnh, đang chờ tiêu thụ.

Hải Dương: Hơn 300 người lao động được chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng

Diệu Thúy |

Tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Dương phối hợp với chính quyền địa phương, khu dân cư vận động chủ nhà trọ tại các phường: Cẩm Thượng, Ái Quốc, Bình Hàn (thành phố Hải Dương) giảm giá phòng trọ cho người lao động đang gặp khó khăn về việc làm.

Hải Dương: Dừng họp chợ từ 0h ngày 1.4

Đặng Luân |

Thực hiện giải pháp cấp cách trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định dừng họp các chợ trên địa bàn từ 0h ngày 1.4, chỉ để lại quầy bán lương thực, thực phẩm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Dương: Phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi không rõ nguồn gốc

Trần Kiều |

Trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh  (Hải Dương) chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc trong kho lạnh, đang chờ tiêu thụ.

Hải Dương: Hơn 300 người lao động được chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng

Diệu Thúy |

Tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Dương phối hợp với chính quyền địa phương, khu dân cư vận động chủ nhà trọ tại các phường: Cẩm Thượng, Ái Quốc, Bình Hàn (thành phố Hải Dương) giảm giá phòng trọ cho người lao động đang gặp khó khăn về việc làm.

Hải Dương: Dừng họp chợ từ 0h ngày 1.4

Đặng Luân |

Thực hiện giải pháp cấp cách trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định dừng họp các chợ trên địa bàn từ 0h ngày 1.4, chỉ để lại quầy bán lương thực, thực phẩm.