Hải Dương kiểm soát được dịch, cần sự chia sẻ

Lệ Hà thực hiện |

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định: Hải Dương đã và đang quyết liệt dập dịch COVID-19 trong bối cảnh điều kiện, hoàn cảnh dịch tại địa phương khác so với Quảng Ninh cũng như Đà Nẵng trước đây.

Hiện Hải Dương có 5 ổ dịch lớn ở TP.Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, huyện Kinh Môn, huyện Nam Sách và TP.Hải Dương. Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 16.2 triển khai 949 chốt kiểm soát. Trước thông tin Hải Dương chậm trễ, yếu kém nên dịch càng dập càng loang, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, những giải pháp tỉnh đã và đang thực hiện để khoanh vùng, kiểm soát COVID-19 trên địa bàn:

Đến nay đã 23 ngày Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 và 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội. Thời gian gần đây có một số thông tin chưa đúng về Hải Dương. Chúng tôi rất cần sự chia sẻ. Dịch COVID-19 ở Hải Dương có sự khác biệt so với nơi khác. Đó là, đây là chủng virus mới có tốc độ lây lan nhan; Dịch phát ra ở doanh nghiệp là Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam có nhiều công nhân (2.300 công nhân), sinh hoạt chung, ăn uống, giao tiếp chung nên việc lây lan ra cộng đồng nhanh chóng; Ổ dịch ở Hải Dương là bom nổ chậm nằm đã lâu mà chưa phát hiện nên việc khoanh vùng dập dịch khó; Dịch diễn ra vào cận Tết nên việc dập dịch khó khăn. Những yếu tố trên khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hải Dương khó khăn.

Có nhiều thông tin cho rằng, dịch xảy ra và lây lan nhanh ở Hải Dương do sự chậm chạp, thiếu quyết đoán của Hải Dương, ông có ý kiến gì?

- Hải Dương không chậm chạp, thiếu quyết đoán trong một số tình huống, một số thời điểm khiến cho dịch bùng phát. Chúng tôi khẳng định luồng dư luận này không chính xác. Phải nhìn lại đa chiều toàn bộ lộ trình chống dịch ở Hải Dương sẽ thấy rõ điều tôi vừa khẳng định.

Từ 27.1, Hải Dương xuất hiện ca nhiễm đầu tiên lại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam. Khi đó chúng tôi đang đi dự Đại hội Đảng toàn quốc XIII. Ngay lập tức, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Thành uỷ Chí Linh đã báo cáo với tổ chức xin dừng tham dự Đại hội, trở về nhà để trực tiếp dập dịch. Từ Hà Nội, chúng tôi đã tổ chức họp trực tuyến tại nơi nghỉ của các đại biểu để chỉ đạo công tác chống dịch. Hôm sau, chúng tôi đã quyết định phong toả toàn bộ TP.Chí Linh và cách ly 2.340 công nhân của Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam. Đây là quyết định đúng đắn, kịp thời mà Bộ Y tế đã đánh giá rất cao. Bộ ghi nhận Hải Dương đã khoá chặt được ổ dịch tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam ngay từ đầu, không để lan toả sang địa phương khác. Đó là sự quyết đoán, mau lẹ chứ không phải là chần chừ hay chậm chạp như một số người đang nghĩ.

Ông nhận định tình hình phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay ở Hải Dương như thế nào?

- Đến nay, có thể nói là tình hình ở Hải Dương đã được kiểm soát, mặc dù vẫn còn những nơi trên địa bàn có ca nhiễm phát sinh. Chậm trễ hay không phải nhìn vào yếu tố dịch tễ trên địa bàn để đánh giá đúng. Chúng tôi thống nhất chiến lược truy vết nhanh, khoanh vùng xét nghiệm thần tốc trên diện rộng và cách ly, phong toả gọn để không làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân, doanh nghiệp.

Khi đưa ra các quyết định ở các giai đoạn của dịch, Hải Dương đều xin ý kiến của đoàn chuyên gia y tế và Bộ Y tế về mặt dịch tễ học. Nên phong toả ở đâu, cách ly chỗ nào phải dựa trên cơ sở dịch tễ, cơ sở khoa học, tuyệt đối không phong toả cực đoan. Chúng tôi quyết định cách ly toàn tỉnh là vì sự an toàn của Hải Dương và của cả nước.

Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định tỉnh hoàn toàn chủ động trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược chống dịch mới của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra.

Lệ Hà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Hơn 50 tình nguyện viên xung phong hỗ trợ dập dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Từ sáng sớm 1.2, hơn 50 cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại Sở y tế tỉnh. Họ là những tình nguyện viên xung phong về tâm dịch thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa để hỗ trợ truy vết F1, lấy mẫu xét nghiệm y tế nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Chạy đua với thời gian cùng nỗ lực dập dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Trong lần cầm quân dập dịch COVID-19 này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng ban Chỉ đạo QG về phòng chống dịch COVID-19 đã đưa giải pháp, đặt mục tiêu: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch. Mốc thời gian được tính từ cuộc họp ngày 28.1."

Phải dập dịch COVID-19 quyết liệt như Hải Phòng

Lê Thanh Phong |

Thành phố Hải Phòng đưa ra một loạt biện pháp dập dịch COVID-19 với quan điểm dứt khoát "sức khỏe nhân dân là trên hết". Một trong những biện pháp đó là mua và tiêm vaccine cho toàn bộ dân của thành phố.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gia Lai: Hơn 50 tình nguyện viên xung phong hỗ trợ dập dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Từ sáng sớm 1.2, hơn 50 cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại Sở y tế tỉnh. Họ là những tình nguyện viên xung phong về tâm dịch thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và huyện Krông Pa để hỗ trợ truy vết F1, lấy mẫu xét nghiệm y tế nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Chạy đua với thời gian cùng nỗ lực dập dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Trong lần cầm quân dập dịch COVID-19 này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng ban Chỉ đạo QG về phòng chống dịch COVID-19 đã đưa giải pháp, đặt mục tiêu: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch. Mốc thời gian được tính từ cuộc họp ngày 28.1."

Phải dập dịch COVID-19 quyết liệt như Hải Phòng

Lê Thanh Phong |

Thành phố Hải Phòng đưa ra một loạt biện pháp dập dịch COVID-19 với quan điểm dứt khoát "sức khỏe nhân dân là trên hết". Một trong những biện pháp đó là mua và tiêm vaccine cho toàn bộ dân của thành phố.