Hải Dương kết thúc cách ly xã hội từ 0h ngày 3.3

Mai Dung |

Tại cuộc họp sáng 1.3, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc cách ly xã hội từ 0h ngày 3.3.

Kết luận tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 1.3, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, chủ động của cấp ủy, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 33 ngày qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, với những nỗ lực, chủ động trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 vào 0h ngày 3.3, không cần thiết kéo dài thời gian cách ly và chuyển sang trạng thái mới là vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn, vừa tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy kinh tế xã hội nhằm thực hiện mục tiêu kép.

Đồng thời khẳng định, việc kết thúc cách ly xã hội, thực hiện mục tiêu kép là rất phù hợp, rất cần thiết tình hình hiện nay của Hải Dương.

Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất cao việc áp dụng trạng thái xã hội phân làm 2 nhóm nhằm mục đích kiểm soát tình hình dịch bệnh hiệu quả hơn và phù hợp nguy cơ tốc độ trên từng địa bàn. Cụ thể, đối với Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng và TP.Hải Dương cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15, tuy nhiên linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế.

8 đơn vị còn lại cơ bản thực hiện theo chỉ thị 19, điều chỉnh một số hoạt động xã hội, áp dụng biện pháp hạn chế về hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông, dịch vụ sao cho phù hợp với từng địa bàn. Các địa phương thống nhất nguyên tắc vừa phòng chống dịch nhưng các biện pháp đưa ra làm ảnh hưởng ít nhất tới kinh tế xã hội, lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, không quá lo sợ và hoảng sợ mà đưa ra những giải pháp làm ảnh hưởng sản xuất kinh doanh.

Ông Phạm Xuân Thăng cho rằng, đến thời điểm này, Hải Dương đã chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch tại tỉnh và ngăn chăn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng cũng như trong và ngoài tỉnh. Từ đó, góp phần giữ vững an toàn cho Hải Dương cũng như cả nước.

Công tác chống dịch Hải Dương đã chuyển sang giai đoạn mới là hoàn toàn chủ động trong ngăn chặn dịch bệnh. Từ 2 dịch bệnh lần trước, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, các cáp đều xây dựng ban chỉ đạo, xây dựng kịch bản phòng chống dịch. Tuy nhiên, lần này, dịch COVID-19 diễn biến đặc biệt, phức tạp hơn với quy mô rộng hơn, tính chất nghiêm trọng hơn nên khi thực hiện kịch bản đã xây dựng chưa đáp ứng được tình hình mới, ban đầu có sự lung túng, bị động nhưng nhanh chóng chuyển sang thế chủ động và đến hiện tại hoàn toàn chủ động kiểm soát được dịch bệnh.

Trong những ngày tới, vẫn còn xuất hiện ca bệnh trong khu cách ly hoặc 1-2 ca ngoài cộng đồng nhưng thời điểm này chúng ta không lo lắng vì có đầy đủ phương tiện, nhân lực, có thể sẵn sàng chủ động giám sát phát hiện mầm bệnh trong cộng đồng. Hải Dương hoàn toàn chủ động nâng công suất xét nghiệm lên 80 nghìn mẫu gộp, chủ động lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tổ chức xét nghiệm, cho kết quả nhanh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương giải thể Bệnh viện Dã chiến số 1 ở Chí Linh

Mai Dung |

Sau gần 1 tháng thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh.

Xử lý 121 thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Hải Dương

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý 121 tin đăng tải thông tin có nội dung vi phạm trên không gian mạng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Hải Dương: Mỗi nơi làm việc phải có phòng cách ly tạm thời

Mai Dung |

Ngày 27.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc trong tình hình mới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương giải thể Bệnh viện Dã chiến số 1 ở Chí Linh

Mai Dung |

Sau gần 1 tháng thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh.

Xử lý 121 thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Hải Dương

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý 121 tin đăng tải thông tin có nội dung vi phạm trên không gian mạng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Hải Dương: Mỗi nơi làm việc phải có phòng cách ly tạm thời

Mai Dung |

Ngày 27.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc trong tình hình mới.