Hải Dương: Hơn trăm tấn cá lồng chết nổi trắng sông Thái Bình

Bùi Tú |

Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh, Hải Dương) đang khóc ròng vì tình trạng hàng trăm tấn cá chết bất thường.

Theo phản ánh của các hộ dân nuôi cá lồng tại thôn Chí Linh 1 (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh), vào khoảng 18h tối 6.3, hàng chục lồng nuôi cá của các hộ dân xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.

Đến sáng 7.3, cá chết với số lượng lớn nổi trắng các lồng nuôi cá trên sông Thái Bình của các hộ dân. Thống kê đến chiều 7.3, đã có hơn chục hộ dân bị ảnh hưởng với số lượng cá chết lên đến hơn 100 tấn gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho các hộ dân.

Trao đổi với PV, ông Vinh chủ một lồng cá cho biết, gia đình tôi có nuôi khoảng 70-80 tấn cá, đến nay số lượng cá chết đã lên khoảng 50 tấn. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt rất có thể do nguồn nước sông bị ô nhiễm do hoạt động xả thải công nghiệp.

Chiều 6.3, gia đình ông Vinh phát hiện một dòng nước đen, mùi khó chịu chảy qua khu vực nuôi cá. Đến tối cùng ngày, cá có hiện tượng bất thường, sau đó chết hàng loạt. Trước hiện tượng cá chết hàng loạt, số cá trắm còn lại trong lồng, gia đình buộc phải bán cho thương lái dù giá không được cao như ngày thường.

Hàng chục hộ nuôi cá lồng xót xa nhìn cá chết hàng loạt.
Hàng chục hộ nuôi cá lồng xót xa nhìn cá chết hàng loạt.

Ngay khi xảy ra sự việc trên, UBND xã Nhân Huệ đã xuống nắm bắt tình hình. Các cơ quan chức năng của TP.Chí Linh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên môi trường Hải Dương), công an môi trường cũng cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, năm 2018 cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở khu vực này và thượng nguồn sông Kinh Thầy với khoảng 400 tấn cá các loại. Tháng 3.2019, cũng tại khu vực các sông này đã xuất hiện những luồng nước đen khiến cá chết rải rác.

Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Ban Kinh tế Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Hải Dương

Thuỳ Dung |

Ngày 26.02.2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị.

Phạt hơn 12 triệu đồng nhóm thanh niên chặn đầu xe nhập ngũ ở Hải Dương

Đặng Luân |

Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng chặn đầu xe ôtô chở tân binh nhập ngũ bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Giới thiệu nhân sự thay thế quyền QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải

Phạm Dung |

Trước những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương và bổ sung nhân sự khác lên thay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ban Kinh tế Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Hải Dương

Thuỳ Dung |

Ngày 26.02.2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị.

Phạt hơn 12 triệu đồng nhóm thanh niên chặn đầu xe nhập ngũ ở Hải Dương

Đặng Luân |

Nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng chặn đầu xe ôtô chở tân binh nhập ngũ bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Giới thiệu nhân sự thay thế quyền QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải

Phạm Dung |

Trước những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương và bổ sung nhân sự khác lên thay.