Hải Dương: Hơn 2 tấn thịt lợn bốc mùi bị thu giữ trên đường tiêu thụ

Đặng Luân |

Hơn 2 tấn thịt lợn bốc mùi, chảy nước và không có hóa đơn, chứng từ được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện, tiêu hủy trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Chiều 30.12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Hải Dương chủ trì, phối hợp Công an huyện Tứ Kỳ tổ chức dừng, khám ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-723.80 do ông Đ.V.T điều khiển. Tại thời điểm khám xác định trên xe ô tô và tạm giữ 2.030 kg thịt lợn bốc mùi, chảy nước… và không có hóa đơn, chứng từ, các giấy tờ liên quan kèm theo.

Qua xác minh, làm việc xác định ông P.Q.N (địa chỉ xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là chủ sở hữu của số thịt lợn nêu trên. P.Q.N đã mua gom của nhiều đối tượng, nhiều nguồn khác nhau không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ theo quy định và tích trữ số thịt lợn nêu trên trong một thời gian dài trước khi thuê Đ.V.T vận chuyển đi chào bán, tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Đội Quản lý thị trường số 3 lập biên bản vi phạm hành chính, trình cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính và tiêu hủy toàn bộ số thịt lơn nêu trên theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Va chạm với xe container, 1 cháu bé tử vong

Đặng Luân |

Vụ tai nạn trên địa bàn xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng, Hải Dương) khiến 1 cháu nhỏ tử vong tại chỗ, người bà đi cùng bị thương nặng.

Công an Hải Dương thông tin 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung.

Hải Dương: Thu giữ hơn 5 tấn quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Đội QLTT số 4 Cục QLTT tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ 2 vụ việc vi phạm có quy mô lớn liên quan đến các mặt hàng thời trang nhập lậu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Dương: Va chạm với xe container, 1 cháu bé tử vong

Đặng Luân |

Vụ tai nạn trên địa bàn xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng, Hải Dương) khiến 1 cháu nhỏ tử vong tại chỗ, người bà đi cùng bị thương nặng.

Công an Hải Dương thông tin 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung.

Hải Dương: Thu giữ hơn 5 tấn quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Đội QLTT số 4 Cục QLTT tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ 2 vụ việc vi phạm có quy mô lớn liên quan đến các mặt hàng thời trang nhập lậu.