Hải Dương: Hơn 100 ngàn học sinh mầm non không dự lễ khai giảng

Mai Chi |

Toàn bộ các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Hải Dương không tổ chức khai giảng để phòng tránh dịch COVID-19

Sáng ngày 5.9, cùng với mọi địa phương trên toàn quốc, các trường học tại tỉnh Hải Dương cũng tổ chức khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tỉnh này không tổ chức khai giảng tại các trường mầm non.

Trao đổi với Lao Động, ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - cho biết: Tỉnh Hải Dương thực hiện mục tiêu kép, vừa tổ chức khai giảng năm học mới một cách trang trọng, nhưng vừa phải đảm bảo công tác an toàn trong phòng chống dịch.

Do Hải Dương là địa phương có nguy cơ cao trong công tác phòng dịch, nên ngành giáo dục đã có hướng dẫn các trường học có thể chọn 3 mức độ phù hợp để tổ chức lễ khai giảng. Mục tiêu chính ưu tiên cho các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) được đi dự khai giảng đầy đủ, các khối lớp còn lại tùy theo tình hình mỗi trường để có thể cho học sinh tham dự khải giảng cho phù hợp

Cũng theo ông Cầu, riêng khối mầm non và những cơ sở giáo dục đang trong khu vực cách ly y tế sẽ không tổ chức lễ khai giảng. Các khu vực đang trong khu vực cách ly y tế gồm xã Thống Nhất và xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc) và xã Liên Hồng (Thành phố Hải Dương) là những khu vực đang được cách ly y tế.

“Các trường tùy theo điều kiện của mình để có thể tổ chức lễ khai giảng cho phù hợp, chủ yếu tập trung cho phần nghi lễ khai giảng, phần hội hạn chế. Lễ khai giảng phải diễn ra nhanh, gọn. trang trọng” – ông Cầu nói.

Theo đại diện sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, năm học 2020 – 2021, trên toàn địa bàn tỉnh có trên 112 ngàn học sinh khối mầm non, trên 180 ngàn học sinh tiểu học, trên 113 ngàn học sinh THCS và trên 63 ngàn học sinh THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ngành GDĐT Hải Dương cũng cho biết, trước hết, các trường trên địa bàn tỉnh chỉ tổ chức học 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú cho học sinh tiểu học và THCS.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 1045

Đặng Luân |

Liên quan bệnh nhân 1045, ngày 4.9, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện nơi bệnh nhân từng thăm khám.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ CNLĐ trong khu vực phong toả do COVID-19

Diệu Thuý |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hỗ trợ gia đình công nhân lao động (CNLĐ) trong khu vực phong toả do dịch COVID-19 tại phường Liên Hồng (TP.Hải Dương).

Lịch trình của ca nhiễm mới ở Hải Dương từ ngày 19.8

Đặng Luân |

Điều tra dịch tễ, ca bệnh 1045 ở Hải Dương có biểu hiện sốt từ 19.8, đi khám bệnh ở nhiều nơi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 1045

Đặng Luân |

Liên quan bệnh nhân 1045, ngày 4.9, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện nơi bệnh nhân từng thăm khám.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ CNLĐ trong khu vực phong toả do COVID-19

Diệu Thuý |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hỗ trợ gia đình công nhân lao động (CNLĐ) trong khu vực phong toả do dịch COVID-19 tại phường Liên Hồng (TP.Hải Dương).

Lịch trình của ca nhiễm mới ở Hải Dương từ ngày 19.8

Đặng Luân |

Điều tra dịch tễ, ca bệnh 1045 ở Hải Dương có biểu hiện sốt từ 19.8, đi khám bệnh ở nhiều nơi.