Hải Dương: Học sinh TP.Chí Linh nghỉ học từ 28.1 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, từ ngày mai 29.1, học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 28.1, trao đổi với Lao Động, ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương thông tin, sau khi có thông tin chính thức về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Hưng Đạo (TP.Chí Linh), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường trên địa bàn TP.Chí Linh cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Tư ngày mai 29.1, học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sáng sớm 28.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Trong đó, bệnh nhân 1552 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân Công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối 27.1 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân Hải Dương nhập cảnh Nhật Bản nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 mới

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương, theo thông tin từ phía Nhật Bản, nữ công nhân Việt Nam (32 tuổi, trú tại Hải Dương) nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2.

Thiết lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thùy Linh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị COVID-19.

Nữ công nhân Hải Dương dương tính SARS-CoV-2 sau khi tới Nhật Bản

Mai Dung |

Một nữ công nhân ở Chí Linh (Hải Dương) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau đi đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến Nhật Bản.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nữ công nhân Hải Dương nhập cảnh Nhật Bản nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 mới

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương, theo thông tin từ phía Nhật Bản, nữ công nhân Việt Nam (32 tuổi, trú tại Hải Dương) nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2.

Thiết lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thùy Linh |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị COVID-19.

Nữ công nhân Hải Dương dương tính SARS-CoV-2 sau khi tới Nhật Bản

Mai Dung |

Một nữ công nhân ở Chí Linh (Hải Dương) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau đi đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến Nhật Bản.