Hải Dương gỡ bỏ hàng loạt chốt kiểm dịch COVID-19 từ 0h ngày 26.10

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 25.10, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có quyết định 3109/QĐ-UBND giải thể 19 chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 26.10.

Cụ thể, UBND tỉnh Hải Dương giải thể 15 chốt trên Quốc lộ 5, 1 chốt ở Quốc lộ 18, 1 chốt Quốc lộ 38 và 2 chốt Quốc lộ 38B. UBND tỉnh giao các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Công an tỉnh và đơn vị liên quan kiểm kê, bàn giao trang thiết bị tại các chốt để quản lý theo quy định. Các lực lượng khi hoàn thành nhiệm vụ tại chốt phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định trước khi về gia đình và nơi làm việc.

Ngoài các 19 chốt kiểm dịch cấp tỉnh, cùng ngày, UBND TP.Hải Dương có quyết định giải thể 3 chốt liên ngành thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và các khu ký túc xá phục vụ nơi ăn, ở của lực lượng làm nhiệm vụ. Các chốt giải thể gồm chốt kiểm dịch đường Vũ Công Đán (Cổng khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh); đường Tứ Minh (phường Tứ Minh) và lối vào thành phố cạnh BigC (phường Nhị Châu). Thời gian thực hiện từ 0h ngày 26.10.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt 2 tổ tự quản tại xã có 3.000 công nhân nhà trọ ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 24.10, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị thành lập 2 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ tại xã Lai Vu.

Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Đặng Luân |

Hải Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2318/SGTVT - P5 về việc hoạt động trở lại hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Phát hiện 56 thanh niên "phê" ma tuý trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 21.10, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) thông tin, đơn vị vừa phát hiện 56 đối tượng dương tính ma tuý tại quán karaoke.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ra mắt 2 tổ tự quản tại xã có 3.000 công nhân nhà trọ ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 24.10, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị thành lập 2 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ tại xã Lai Vu.

Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Đặng Luân |

Hải Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2318/SGTVT - P5 về việc hoạt động trở lại hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Phát hiện 56 thanh niên "phê" ma tuý trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 21.10, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) thông tin, đơn vị vừa phát hiện 56 đối tượng dương tính ma tuý tại quán karaoke.