Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3

Mai Dung |

Từ 0h ngày 3.3, tỉnh Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch, 46 vùng cách ly, 8 khu cách ly y tế tập trung.

Chiều 3.3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, từ 0h ngày 3.3, khi kết thúc thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, tại Hải Dương giải thể tổng số 621 chốt kiểm soát dịch (gồm: 23 chốt cấp tỉnh, 78 chốt cấp huyện và 520 chốt cấp xã).

Cùng với đó, cũng từ 0h ngày 03.3, trên địa bàn toàn tỉnh giảm 46 vùng cách ly (ở các cấp độ: huyện, xã, thôn, khu, cụm dân cư…) nơi có F0 và các ca nghi nhiễm; giảm 8 khu cách ly y tế tập trung. Hiện còn 53 vùng cách ly, 69 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại KCN Đại An đang hoạt động trong ngày 3.3. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Chốt kiểm soát dịch cấp tỉnh tại KCN Đại An đang hoạt động trong ngày 3.3. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh giữ nguyên 266 chốt với 467 cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ từ 0h ngày 3.3 (trong đó có: 7 chốt cấp tỉnh, 57 chốt cấp huyện và 202 chốt cấp xã).

Cùng với đó, điều chỉnh nhiệm vụ của 7 chốt liên ngành cấp tỉnh giữ nguyên (4 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng, 3 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Kim Thành). Cụ thể, Công an tỉnh cử cán bộ làm chốt trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Đoàn thanh niên tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người, phương tiện ra, vào khu công nghiệp thực hiện các quy định về phòng chống dịch, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của 3 tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường tuyên truyền để nhân dân không lơ là, chủ quan trong tình hình mới, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Hàng loạt khu dân cư kết thúc cách ly phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 18h ngày 2.3, nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ và TP.Hải Dương kết thúc cách ly y tế.

Hải Dương sắp bỏ phong tỏa Chí Linh, Cẩm Giàng, chuyển sang trạng thái mới

Mai Dung |

Ngày 1.3, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 12/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Công an Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, tạp hóa ở Kim Thành

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát thông báo khẩn số 9, yêu cầu người dân đến 6 địa điểm trên địa bàn huyện Kim Thành liên quan đến ca dương tính COVID-19 liên hệ và khai báo y tế.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hải Dương: Hàng loạt khu dân cư kết thúc cách ly phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 18h ngày 2.3, nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ và TP.Hải Dương kết thúc cách ly y tế.

Hải Dương sắp bỏ phong tỏa Chí Linh, Cẩm Giàng, chuyển sang trạng thái mới

Mai Dung |

Ngày 1.3, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 12/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Công an Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, tạp hóa ở Kim Thành

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát thông báo khẩn số 9, yêu cầu người dân đến 6 địa điểm trên địa bàn huyện Kim Thành liên quan đến ca dương tính COVID-19 liên hệ và khai báo y tế.