Hải Dương ghi nhận ca dương tính sau 43 ngày không có F0 cộng đồng

Đặng Luân |

Sáng 23.9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương thông tin, trên địa bàn thành phố Hải Dương vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS- CoV-2.

Bệnh nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc; bán hàng ăn tại thôn Nghiêm Phấn, xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiếp xúc với F0 là lái xe đường dài chở hàng hóa đến chợ đầu mối nông sản Hải Dương (đến mua đồ ăn mang về, không ngồi ăn tại quán).

Cụ thể, những lái xe này vào Hải Dương từ 16.9 và rời đi vào 18.9. Trong thời gian ở Hải Dương, các lái xe đều xuất trình xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo đúng quy định.

Sau khi ra khỏi Hải Dương, lái xe có qua TP.Hà Nội và Bắc Ninh, sau đó ngày 21.9 xét nghiệm tại Huế có kết quả dương tính.

Ngay khi có thông tin về kết quả các lái xe dương tính có lịch trình qua TP.Hải Dương, ngay trong tối 22.9, TP.Hải Dương đã khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng và phát hiện 1 ca dương tính.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương, đến thời điểm này, địa phương khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đây là ca dương tính đầu tiên được ghi nhận tại Hải Dương sau 31 ngày không có ca mắc và 43 ngày không ghi nhận ca F0 cộng đồng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Điều tra bệnh nhân tử vong ở kho rác sau 1 ngày "mất tích" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 22.9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang điều tra việc một bệnh nhân Trung tâm Y tế huyện Kim Thành phát hiện đã tử vong sau một ngày "biến mất" tại bệnh viện.

Lái xe luồng xanh Hà Nội sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 20.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng Công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành số A08 vừa phát hiện 1 lái xe luồng xanh từ Hà Nội về, sửa ngày trên phiếu xét nghiệm để qua chốt vào Hải Dương. 

Hàng quán ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h 18.9

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3409/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều tra bệnh nhân tử vong ở kho rác sau 1 ngày "mất tích" ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 22.9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang điều tra việc một bệnh nhân Trung tâm Y tế huyện Kim Thành phát hiện đã tử vong sau một ngày "biến mất" tại bệnh viện.

Lái xe luồng xanh Hà Nội sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 20.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng Công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành số A08 vừa phát hiện 1 lái xe luồng xanh từ Hà Nội về, sửa ngày trên phiếu xét nghiệm để qua chốt vào Hải Dương. 

Hàng quán ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h 18.9

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3409/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.