Hải Dương ghi nhận ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

Mai Dung |

Tối 1.10, tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Cụ thể, theo báo cáo Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), trường hợp này liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức. Bệnh nhân T.V.K sinh năm 1974, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng). Anh K. đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Từ ngày 16 - 28.9, anh K. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chăm bố đẻ tại Khoa Tiêu hóa nội tiết (tầng 7 tòa nhà D). Ngày 27.9, trước khi trở về Cẩm Giàng, anh K. đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28.9, anh K. bắt xe ôtô 4 chỗ về Hải Dương. Ngày 1.10, anh K. đến phòng khám Đa khoa Quang Vĩnh (Tân Trường, Cẩm Giàng) để lấy mẫu test nhanh và cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành điều tra lịch trình, truy vết các trường hợp F1, F2, các trường hợp đến phòng khám đa khoa Quang Vĩnh lấy mẫu xét nghiệm cùng thời điểm với ca bệnh.

Theo đó, 48 trường hợp đến xét nghiệm cùng thời điểm với F0 Khắc phải ở tại phòng khám, không được rời khỏi phòng khám, chờ Trung tâm y tế huyện đến xử lý theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn tại khu vực nhà ở của F0 và phòng khám đa khoa Quang Vĩnh.  Công an huyện đang tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng rà soát người về từ Bệnh viện Việt Đức từ 15.9

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng vừa phát thông báo, người từ Bệnh viện Việt Đức về Hải Phòng khẩn trương thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đình chỉ cán bộ xã ở Hải Dương thu tiền "giấy đi đường" của công nhân

Mai Dung |

UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa có Quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ xã Cộng Hòa do đã thu tiền của công nhân trong xã khi tổ chức ký giấy cam kết “Một cung đường – hai điểm đến”.

Từ 1.10, Hải Dương hoạt động chính thức tổng đài tư vấn phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Tổng đài xử lý, tư vấn, giải đáp ý kiến của người dân về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hải Dương chính thức hoạt động từ hôm nay (1.10) sau hơn một tuần triển khai thử nghiệm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng rà soát người về từ Bệnh viện Việt Đức từ 15.9

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng vừa phát thông báo, người từ Bệnh viện Việt Đức về Hải Phòng khẩn trương thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Đình chỉ cán bộ xã ở Hải Dương thu tiền "giấy đi đường" của công nhân

Mai Dung |

UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa có Quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ xã Cộng Hòa do đã thu tiền của công nhân trong xã khi tổ chức ký giấy cam kết “Một cung đường – hai điểm đến”.

Từ 1.10, Hải Dương hoạt động chính thức tổng đài tư vấn phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Tổng đài xử lý, tư vấn, giải đáp ý kiến của người dân về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hải Dương chính thức hoạt động từ hôm nay (1.10) sau hơn một tuần triển khai thử nghiệm.