Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

Trong 4 ca mắc mới, 3 bệnh nhân (BN827220, BN827221, BN827222) là các thủy thủ đi tàu 3 tháng nay. Ngày 7.9.2021, lái tàu từ Kinh Môn vào Long An được cách ly tập trung tại Long An. Ngày 2.10, sau khi hết thời gian cách ly tập trung các bệnh nhân thuê xe riêng từ Long An về Hải Dương. Các bệnh nhân đi qua chốt A24 (địa phận huyện Gia Lộc), sau đó thuê xe cấp cứu 115 Hải Dương chở thẳng về Trạm Y tế xã Minh Hòa. Ban chỉ đạo xã Minh Hòa đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với các bệnh nhân dưới sự giám sát của lực lượng công an, tổ covid cộng đồng.

Ngày 7.10, các bệnh nhân có biểu hiện sốt, gai rét nên được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8.10 kết quả xét nghiệm khẳng định 3 mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ghi nhận ca mắc, các đơn vị đã điều tra, giám sát lấy mẫu 11 trường hợp F1, trong đó, 10/11 F1 âm tính, 1 trường hợp F1 dương tính. Theo đó, nam bệnh nhân cùng có địa chỉ Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương. Bệnh nhân là F1 đi cùng chuyến xe với 3 bệnh nhân tại Minh Hòa di chuyển từ Long An ra Hải Dương.

Đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 146 ca mắc COVID-19, trong đó, 136 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện, 1 ca tử vong, 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

TP.Hải Dương yêu cầu người về từ tỉnh phía Nam khai báo trong vòng 2 giờ

Mai Dung |

Ngày 7.10, thông tin tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, UBND TP.Hải Dương vừa có chỉ đạo người đi về từ tỉnh phía Nam, các vùng có dịch chủ động khai báo y tế trong 2 giờ.

Bắt giữ đối tượng mua bán động vật hoang dã, quý hiếm ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 6.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa phát hiện, bắt giữ vụ mua bán động vật hoang dã, quý hiếm.

Hải Dương ban hành đề án về du lịch, đón 17 triệu lượt khách đến năm 2050

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định về việc ban hành Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TP.Hải Dương yêu cầu người về từ tỉnh phía Nam khai báo trong vòng 2 giờ

Mai Dung |

Ngày 7.10, thông tin tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, UBND TP.Hải Dương vừa có chỉ đạo người đi về từ tỉnh phía Nam, các vùng có dịch chủ động khai báo y tế trong 2 giờ.

Bắt giữ đối tượng mua bán động vật hoang dã, quý hiếm ở Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 6.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa phát hiện, bắt giữ vụ mua bán động vật hoang dã, quý hiếm.

Hải Dương ban hành đề án về du lịch, đón 17 triệu lượt khách đến năm 2050

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định về việc ban hành Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.