Hải Dương dừng xe khách tuyến cố định và taxi đi 6 tỉnh thành từ 14.7

Mai Dung |

Tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hậu Giang, Cần Thơ, kể từ ngày 14.7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước, Sở Giao thông vận tải Hải Dương vừa có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách và tạm dừng hiệu lực của phù hiệu, biển hiệu xe hợp đồng, xe buýt, xe tuyến cố định, xe du lịch, xe taxi từ tỉnh Hải Dương đi các tỉnh, thành phố và ngược lại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hậu Giang, Cần Thơ, kể từ ngày 14.7.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các xe đưa đón công nhân, chuyên gia khi đi/đến các địa bàn nêu trên phải thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định tại điểm a Mục 2 Thông báo số 78/TB-UBND ngày 22.5.2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến các tỉnh, thành phố và ngược lại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, huyện Vĩnh Bảo TP.Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và TP.Hồ Chí Minh để bảo đảm phòng tránh dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Hải Dương cử thêm đoàn cán bộ, bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch

Đặng Luân |

Danh sách 16 cán bộ y tế Hải Dương vào tăng cường chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh đã được Sở Y tế tỉnh gửi lên Bộ Y tế và sẽ xuất phát nhận nhiệm vụ bất cứ thời gian nào.

Người dân từ TPHCM về Hải Dương phải cách ly tập trung 21 ngày

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 2481/UBND-VP ngày 8.7.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Hải Dương cử thêm đoàn cán bộ, bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch

Đặng Luân |

Danh sách 16 cán bộ y tế Hải Dương vào tăng cường chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh đã được Sở Y tế tỉnh gửi lên Bộ Y tế và sẽ xuất phát nhận nhiệm vụ bất cứ thời gian nào.

Người dân từ TPHCM về Hải Dương phải cách ly tập trung 21 ngày

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 2481/UBND-VP ngày 8.7.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.