Hải Dương dừng mọi hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội tại các khu di tích, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp khẩn của UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất đặc biệt khu vực thành phố Chí Linh và địa phương lân cận. Ngành Công an phối hợp với ngành y tế và các địa phương thực hiện xác minh, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Quân đội chuẩn bị lực lượng và các phương án sẵn sàng thực hiện cách ly tập trung.

Các địa phương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội tại các khu di tích,yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, trong đó tuân thủ nguyên tắc “5K” ("Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”), trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, hạn chế việc đi lại giữa các địa phương khi không thực sự cần thiết. Ngành giáo dục xem xét cho học sinh trong toàn bộ hệ thống giáo dục tạm nghỉ học.

Các ngành theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời, công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh để người dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch nhưng không hoang mang. Các ý kiến chỉ đạo sẽ được cụ thể bằng các văn bản và thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Khai báo y tế nếu đi - về từ Quảng Ninh, Hải Dương trong 14 ngày

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của TP.Hải Phòng, những người đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế theo quy định, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng sau ca nhiễm cộng đồng

Mai Dung |

Tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm trên diện rộng để bảo đảm dập dịch COVID-19 nhanh gọn, không để lây lan trong cộng đồng.

Hải Dương: Học sinh TP.Chí Linh nghỉ học từ 28.1 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, từ ngày mai 29.1, học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Khai báo y tế nếu đi - về từ Quảng Ninh, Hải Dương trong 14 ngày

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của TP.Hải Phòng, những người đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế theo quy định, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng sau ca nhiễm cộng đồng

Mai Dung |

Tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm trên diện rộng để bảo đảm dập dịch COVID-19 nhanh gọn, không để lây lan trong cộng đồng.

Hải Dương: Học sinh TP.Chí Linh nghỉ học từ 28.1 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, từ ngày mai 29.1, học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.