Hải Dương: Dừng hoạt động quán ăn, quán cà phê phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động bán hàng ăn tại chỗ, quán cà phê; các hoạt động thể dục, thể thao, phòng tập gym... phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 12.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa thông báo kết luận về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, tỉnh Hải Dương có nguy cơ rất cao bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là vừa qua trên địa bàn thành phố Hải Dương có liên quan đến bệnh nhân 751 từ nơi khác đi về; đặc biệt là ngày 11.8 xuất hiện bệnh nhân V.D.B dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân này trú tại thôn Tuyển Cừ, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, làm việc tại nhà hàng "Thế giới bò tươi”, số nhà 36, đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần đặt trong tình trạng cấp bách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Bình Giang. Các địa phương khẩn trương chỉ đạo kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch; thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tại thôn, khu dân cư có người mắc COVID-19 và khu vực có nguy cơ cao; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra đường, ở nơi công cộng.

Trong thời gian phòng, chống dịch không tổ chức các hoạt động văn nghệ khi tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và hạn chế đại biểu khách mời... Cán bộ, đảng viên gương mẫu không tổ chức đám cưới, đám hỏi, đám giỗ và các cuộc tụ tập, tập trung đông người; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo đóng cửa các hoạt động dịch vụ tập trung đông người như: Bán hàng ăn tại chỗ, quán cà phê; các hoạt động thể dục, thể thao, phòng tập gym... Đối với những người liên quan đến bệnh nhân V.D.B và số nhà 36, đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương; thôn Tuyển Cừ, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang cần thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn. Tiến hành khai thác thông tin và xác minh, truy vết đối với các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân V.D.B để tổ chức xét nghiệm, sàng lọc và cách ly. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm với phạm vi rộng hơn các trường hợp có liên quan đến 2 địa chỉ trên.

Ngành Y tế có phương án chuẩn bị đáp ứng đủ vật tư y tế phục vụ cho xét nghiệm COVID-19, đồng thời đưa 4 cơ sở xét nghiệm COVID-19 của tỉnh vào hoạt động để sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp bị nhiễm bệnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; yêu cầu các cơ sở này phải có nhật ký khám, chữa bệnh đầy đủ, rõ ràng thông tin của người đến khám; đình chỉ hoạt động của các cơ sở không có giấy phép. Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh và nâng mức cảnh báo ở mức cao hơn.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Cách ly khẩn cấp 1 thôn liên quan ca dương tính với COVID-19

Đặng Luân |

Sau thông tin một trường hợp dương tính COVID-19, huyện Bình Giang (Hải Dương) phong tỏa, khử khuẩn tại gia đình người bệnh, các hộ xung quanh, lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm ra vào thôn Tuyển Cử ngay trong đêm.

Hải Dương: Phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỉ đồng

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn, số tiền sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỉ đồng.

Hải Dương họp khẩn chống dịch COVID-19 khi địa bàn có người dương tính

Bùi Tú - Đặng Luân |

Tối 6.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã họp khẩn để triển khai biện pháp ứng phó do có một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Cách ly khẩn cấp 1 thôn liên quan ca dương tính với COVID-19

Đặng Luân |

Sau thông tin một trường hợp dương tính COVID-19, huyện Bình Giang (Hải Dương) phong tỏa, khử khuẩn tại gia đình người bệnh, các hộ xung quanh, lập chốt kiểm soát dịch bệnh tại các điểm ra vào thôn Tuyển Cử ngay trong đêm.

Hải Dương: Phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỉ đồng

Đặng Luân |

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn, số tiền sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỉ đồng.

Hải Dương họp khẩn chống dịch COVID-19 khi địa bàn có người dương tính

Bùi Tú - Đặng Luân |

Tối 6.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã họp khẩn để triển khai biện pháp ứng phó do có một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.