Hải Dương đề nghị nhiều tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tạo điều kiện cho các xe chở hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và các sản phẩm nông nghiệp lưu thông.

Theo đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình tạo điều kiện cho các xe chở hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm và các sản phẩm nông nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được lưu thông qua địa bàn các tỉnh và thành phố và ngược lại.

Trong đó, đặc biệt là xe chở hàng hóa đến các cảng, cửa khẩu và ngược lại với điều kiện lái xe được xét nghiệm COVID-19 và có giấy xác nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.

Trước đó, để bảo đảm công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tại cuộc họp về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn (chiều 3.2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã, sở ngành liên quan, tổng hợp nhu cầu vận chuyển, lập danh phương tiện, lái xe; phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm cho lái xe, cấp logo cho phương tiện vận chuyển xuất trình lực lượng chức năng khi qua những chốt phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

UBND TP.Hải Dương kêu gọi mua đào Tết ủng hộ người dân địa phương

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có công văn số 281/UBND -KT ngày 1.2.2021 về việc hỗ trợ nông dân trồng đào trên địa bàn TP. Hải Dương.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Hải Dương khẩn cấp tìm người dự 3 đám cưới có ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Tối 31.1, Sở Y tế Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người dự 3 đám cưới trên địa bàn TP Chí Linh và huyện Nam Sách nơi phát hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

UBND TP.Hải Dương kêu gọi mua đào Tết ủng hộ người dân địa phương

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có công văn số 281/UBND -KT ngày 1.2.2021 về việc hỗ trợ nông dân trồng đào trên địa bàn TP. Hải Dương.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Hải Dương khẩn cấp tìm người dự 3 đám cưới có ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Tối 31.1, Sở Y tế Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người dự 3 đám cưới trên địa bàn TP Chí Linh và huyện Nam Sách nơi phát hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.