Hải Dương cử thêm đoàn cán bộ, bác sĩ hỗ trợ TPHCM chống dịch

Đặng Luân |

Danh sách 16 cán bộ y tế Hải Dương vào tăng cường chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh đã được Sở Y tế tỉnh gửi lên Bộ Y tế và sẽ xuất phát nhận nhiệm vụ bất cứ thời gian nào.

Chiều 9.7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, ngành y tế tỉnh Hải Dương cử đoàn cán bộ y tế gồm 16 người vào tăng cường chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Trong đó có 6 bác sĩ đa khoa, 9 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

Đây đều là những y bác sĩ có kinh nghiệm trong chăm sóc, điều trị người bệnh tại 4 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Phổi, Phục hồi chức năng, Bệnh nhiệt đới, Mắt và Da liễu cùng các Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, Kinh Môn, Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành và Thanh Hà. Trưởng đoàn công tác là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Danh sách của đoàn cán bộ y tế Hải Dương đã được Sở Y tế gửi lên Bộ Y tế và sẽ xuất phát nhận nhiệm vụ bất cứ thời gian nào.

Trước đó, từ rạng sáng 1.7, hơn 300 cán bộ và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã vào hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch. Đại diện Sở Y tế cho biết, việc điều động này nhằm thực hiện quyết định của Bộ Y tế về việc huy động 10.000 nhân lực y tế để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Người dân từ TPHCM về Hải Dương phải cách ly tập trung 21 ngày

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 2481/UBND-VP ngày 8.7.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kẻ cướp giật ở Hải Dương rút kim tiêm chống trả cán bộ công an

Đặng Luân |

Sau nhiều tuần mật phục, rạng sáng 7.7, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 5A và tuyến đường gom đoạn qua địa phận thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Hơn 300 sinh viên y Hải Dương vẫn đang hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 6.7, TS.BS Trần Quang Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, đội ngũ tình nguyện viên của Trường vẫn đang tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân từ TPHCM về Hải Dương phải cách ly tập trung 21 ngày

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 2481/UBND-VP ngày 8.7.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kẻ cướp giật ở Hải Dương rút kim tiêm chống trả cán bộ công an

Đặng Luân |

Sau nhiều tuần mật phục, rạng sáng 7.7, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tóm gọn 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 5A và tuyến đường gom đoạn qua địa phận thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Hơn 300 sinh viên y Hải Dương vẫn đang hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 6.7, TS.BS Trần Quang Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết, đội ngũ tình nguyện viên của Trường vẫn đang tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.