Hải Dương chuẩn bị xây dựng, cải tạo 3 bệnh viện cấp tỉnh, 7 trung tâm y tế huyện

Hoàng Khôi |

Tại kỳ họp lần thứ 19 nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Hải Dương thông qua​ 41​ nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Trong số 41 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, có nhiều nghị quyết về lĩnh vực y tế, giáo dục.

Về lĩnh vực y tế, HĐND tỉnh Hải Dương thông qua nghị quyết về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp 3 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới); Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang; nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp 6 Trung tâm y tế tuyến huyện...

Lĩnh vực giáo dục, các đại biểu thông qua nghị quyết quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THPT Bình Giang. Ngoài ra, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng, cải tạo 11 Trường THPT trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp.

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; tiến hành lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các đơn vị huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội; tăng cường thu hút các dự án lớn có khả năng dẫn dắt thị trường; quan tâm thu hút đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục giải quyết các khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế, giáo dục. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm đảm bảo bố trí đủ thuốc, vật tư đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ở Hải Dương gãy xương phải ra ngoài mua bơm kim tiêm, chỉ khâu

Hoàng Thông |

Chiều 7.12, kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương bước vào phiên thảo luận và chất vấn. Đại biểu Lê Tuyết Minh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương) bày tỏ nhiều băn khoăn về thực trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở...

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi - Hoàng Thông |

Sáng 7.12, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu với 58/58 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Hải Dương đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023

Hoàng Khôi |

Ngày 6.12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 19. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Kẹo dẻo hình hàm răng, mắt người bán tràn lan ở cổng trường học Hà Nội

Thu Giang - Lê Tâm |

Sau loại kẹo mắt người, loại kẹo dẻo hình răng người đang được bày bán tràn lan gần trường học Hà Nội nhưng không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ…

2 nghệ sĩ gạo cội được phong NSND ở tuổi U90

ĐÔNG DU |

Trong 119 Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh đợt này, 2 nghệ sĩ lớn tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND là nghệ sĩ Đức Trung và nghệ sĩ Hùng Minh (đều cùng 84 tuổi).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.12: Ồ ạt giảm, kết thúc chuỗi tăng liên tiếp

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên (9.12): Tính đến 19h00', giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 72,8 - 74,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004,5 USD/ounce.

Hoàng Anh Gia Lai thay tên nhưng chưa đổi vận

ĐÌNH THẢO |

Khoác lên mình cái tên mới sau khi được cấp phép ngoại lệ, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể thay đổi “vận mệnh” của mình khi chưa có nổi 1 trận thắng ở mùa giải V.League 2023-2024.

Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dù đang rất được các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, song theo các doanh nghiệp, tiến độ gỡ vướng cho các dự án bất động sản vẫn chậm và có thể làm cho doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn.

Bệnh nhân ở Hải Dương gãy xương phải ra ngoài mua bơm kim tiêm, chỉ khâu

Hoàng Thông |

Chiều 7.12, kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương bước vào phiên thảo luận và chất vấn. Đại biểu Lê Tuyết Minh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương) bày tỏ nhiều băn khoăn về thực trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở...

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi - Hoàng Thông |

Sáng 7.12, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND tỉnh bầu với 58/58 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Hải Dương đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023

Hoàng Khôi |

Ngày 6.12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 19. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.