Hải Dương: Cách ly y tế 28 ngày tại nơi ở BN 950 từ 0h ngày 17.8

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày, kể từ 0 giờ ngày 17.8 đối với 2 khu phố, phong tỏa tạm thời 1 thôn liên quan đến bệnh nhân 950.

Sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 5 có liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền -bệnh nhân 950, ngày 16.8, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế trại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày, kể từ 0 giờ ngày 17.8 đối với: Toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương và khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi).

Đồng thời, thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời kể từ 0 giờ ngày 17.8 đối với toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, thời gian phong tỏa chờ đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Hải Dương giao UBND TP. Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. UBND huyện Nam Sách chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại Khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi) và thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách.

Trước đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hải Dương, 3 địa điểm trên đều là nơi bệnh nhân 950 ở, trong đó có nhà riêng của bệnh nhân và nhà ông bà nội, ông bà ngoại.

Từ ngày 15.8, thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách tiến hành phong tỏa ngay khu phố bệnh nhân ở tại phố Trần Văn Giáp, Khu đô thị phí Tây Nam Cường và phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách. Đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có trường THPT Hồng Quang, đề nghị nhà trường tiến hành rà soát ngay các trường hợp tiếp xúc gần trong buổi chiều bệnh nhân đến nhập học ngày 5.8; khử trùng toàn bộ nơi ở của bệnh nhân, trung tâm y tế Nam Sách (nơi bệnh nhân cách ly).

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố từ 0h ngày 16.8

Đặng Luân |

Sau khi phát sinh 1 ca bệnh mới liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương quyết định đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố, yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi thành phố...

Bệnh nhân 950 ở Hải Dương đã đi du lịch nhiều nơi, thăm nhiều người

Đặng Luân |

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 950 ở Hải Dương từng đi du lịch SaPa (Lào Cai), Vân Đồn (Quảng Ninh), tiếp xúc nhiều người, trong đó có người thân tại  điểm dịch 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.

Tạm dừng hoạt động các bến xe khách TP.Hải Dương từ 14.8

Đặng Luân |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng các tuyến vận tải khách bằng xe ôtô, tạm dừng hoạt động các bến xe khách trên địa bàn TP.Hải Dương từ 14.8.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố từ 0h ngày 16.8

Đặng Luân |

Sau khi phát sinh 1 ca bệnh mới liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương quyết định đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố, yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi thành phố...

Bệnh nhân 950 ở Hải Dương đã đi du lịch nhiều nơi, thăm nhiều người

Đặng Luân |

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 950 ở Hải Dương từng đi du lịch SaPa (Lào Cai), Vân Đồn (Quảng Ninh), tiếp xúc nhiều người, trong đó có người thân tại  điểm dịch 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.

Tạm dừng hoạt động các bến xe khách TP.Hải Dương từ 14.8

Đặng Luân |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng các tuyến vận tải khách bằng xe ôtô, tạm dừng hoạt động các bến xe khách trên địa bàn TP.Hải Dương từ 14.8.