Hải Đăng đã "vô địch" trong lòng thầy cô, bạn bè và "kỳ tích" sau 18 năm

Nhiệt Băng - Thanh Thúy |

Về nhì vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 nhưng đối với gia đình, thầy cô, bè bạn thì Nguyễn Hải Đăng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang) là "bông hoa" sáng giá, là ngọn "Hải Đăng" trong lòng họ. Bởi vì, sau 18 năm, Khánh Hòa mới có thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi này.

Kết thúc vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, thí sinh Nguyễn Hải Đăng (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã về đích thứ 2.

Dù không là quán quân (thuộc về thí sinh Trần Thế Trung sinh Trần Thế Trung, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) nhưng về nhì cũng là mơ ước của các nhà "leo núi”.

Dù hơi tiếc nuối nhưng Hải Đăng (ngoài cùng, bên phải) về nhì cũng là vị trí mơ ước của các nhà “leo núi“.
Dù hơi tiếc nuối nhưng Hải Đăng (ngoài cùng, bên phải) về nhì cũng là vị trí mơ ước của các nhà “leo núi“.

Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi kết thúc vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 tại đầu cầu Nha Trang (Khánh Hòa), em Nguyễn Lê Quang Minh (bạn học cùng lớp Hải Đăng - 12 chuyên Sinh) chia sẻ: "Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng Đăng vẫn là nhà vô địch của tụi em". Quang Minh cho rằng,  những phút cuối cùng, dù hơi tiếc nuối một xíu, nhưng "tất cả các phần thi của Đăng trong mắt em và mọi người đều xuất sắc".

Em Nguyễn Hiền Nhân Văn (bạn học lớp Hải Đăng) hồ hởi: "Tuy có hơi tiếc một chút ở câu hỏi tiếng Anh nhưng tụi em vẫn phải chấp nhận vì đây là cuộc thi. Tụi em rất tự hào về Hải Đăng".

Không khí bãi biển Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa) hừng hực cổ vũ cho Hải Đăng. Ảnh: PV
Không khí bãi biển Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa) hừng hực cổ vũ cho Hải Đăng. Ảnh: PV

Có mặt từ sớm tại bãi biển Trần Phú (Nha Trang) để cổ vũ cho cháu, dì Hải Đăng là bà Võ Thị Đa Viên cho biết: "Hôm qua đến lúc Hải Đăng cùng "leo núi" với 3 thí sinh còn lại, cả gia đình không ngủ được. Mỗi câu hỏi mà Đăng trải qua, ai nấy đều hồi hộp, "thốt tim" theo".

Đối với bà Viên, về nhì là "cháu mình đã chiến thắng", là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, thầy cô, bè bạn... "Đó là một vị trí Đăng phải hết sức nỗ lực mới đạt được. Hải Đăng rất xuất sắc" - bà Viên phấn khởi.

Hải Đăng là niềm tự hào của ngành giáo dục Khánh Hòa, bởi sau 18 năm mới có thí sinh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Ảnh: Thanh Thúy
Hải Đăng là niềm tự hào của ngành giáo dục Khánh Hòa, bởi sau 18 năm mới có thí sinh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Ảnh: Thanh Thúy

Trong mắt ông Nguyễn Thọ Minh Quang - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: "Nguyễn Hải Đăng là 1 học sinh chuyên Sinh nhưng có kiến thức rất rộng trong nhiều lĩnh vực nên trước khi bước vào cuộc thi chung kết, nhà trường rất tin tưởng ở em".

Ông Quang cho biết, đối với Khánh Hòa, đây là 1 năm đầy niềm vui với ngành giáo dục, vì sau 18 năm, địa phương mới có thí sinh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Được biết, trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, Nguyễn Hải Đăng đã có ý tưởng bảo vệ môi trường, không dùng rác thải nhựa từ năm 2019.

Bà Hoàng Thị Lý - Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và đào tạo Khánh Hòa chia sẻ: "Tự hào lắm, không chỉ ngành giáo dục mà cả người dân Khánh Hòa đều chung cảm xúc ấy. Hải Đăng là tấm gương để các em học sinh phấn đấu theo đuổi giấc mơ của mình. Ngày trường THPT Lê Quý Đôn về trường mới cũng chính là ngày nhận được tin Hải Đăng lọt vào vòng chung kết này. Và từ đó đến nay bản thân em, Trường cùng tất cả chúng tôi đã chuẩn bị để cùng em vào vòng chung kết".

Bà Lý cho rằng, dù giấc mơ vòng nguyệt quế không thành nhưng về nhì cũng là niềm tự hào lớn lao. "Sau Hải Đăng, ngành giáo dục sẽ có những định hướng khuyến khích, động viên các em tiếp nối hành trình của Hải Đăng, chinh phục những sân chơi trí tuệ như cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia" - bà Lý chia sẻ.

Nhiệt Băng - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Chung kết Olympia: Thế Trung đăng quang vô địch nghẹn ngào cảm xúc

Nguồn VTV |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về Thế Trung. Ở giây phút cực kỳ xúc động, Thế Trung đã gửi lời nhắn tới cho người chị đã khuất của mình, người từng ước mơ cậu em trai có thể đặt chân tới trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ước mơ đó của hai chị em giờ đã trở thành sự thật.

Khát vọng vô địch Olympia cháy bỏng nơi chảo lửa xứ Nghệ

QUANG ĐẠI |

Với khát khao ứng viên ưu tú của quê hương sẽ giành danh hiệu vô địch “Đường lên đỉnh Olympia 2019”, hàng vạn cổ động viên Nghệ An bất chấp nắng nóng gay gắt, nhiệt tình cổ vũ cho Trần Thế Trung.

Chung kết Olympia: Hải Đăng tiếp tục dẫn đầu sau phần thi "Tăng tốc"

Nguồn VTV |

Kết thúc phần thi Tăng tốc vòng chung kết Olympia 2019, Bá Vinh có 150 điểm; Nam Thắng có 180 điểm; 200 là số điểm của Thế Trung; Người có điểm số cao nhất là Hải Đăng với 220 điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chung kết Olympia: Thế Trung đăng quang vô địch nghẹn ngào cảm xúc

Nguồn VTV |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về Thế Trung. Ở giây phút cực kỳ xúc động, Thế Trung đã gửi lời nhắn tới cho người chị đã khuất của mình, người từng ước mơ cậu em trai có thể đặt chân tới trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ước mơ đó của hai chị em giờ đã trở thành sự thật.

Khát vọng vô địch Olympia cháy bỏng nơi chảo lửa xứ Nghệ

QUANG ĐẠI |

Với khát khao ứng viên ưu tú của quê hương sẽ giành danh hiệu vô địch “Đường lên đỉnh Olympia 2019”, hàng vạn cổ động viên Nghệ An bất chấp nắng nóng gay gắt, nhiệt tình cổ vũ cho Trần Thế Trung.

Chung kết Olympia: Hải Đăng tiếp tục dẫn đầu sau phần thi "Tăng tốc"

Nguồn VTV |

Kết thúc phần thi Tăng tốc vòng chung kết Olympia 2019, Bá Vinh có 150 điểm; Nam Thắng có 180 điểm; 200 là số điểm của Thế Trung; Người có điểm số cao nhất là Hải Đăng với 220 điểm.