Hai công nhân mắc COVID-19 tại Hải Dương: Chỉ đi làm, tiếp xúc đồng nghiệp

Mai Dung |

Sáng 3.2, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là công nhân Công ty TNHH Eastech.

Sáng 3.2, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều là công nhân Công ty TNHH Eastech. Cả hai trường hợp đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28.1.

Cụ thể, bệnh nhân nam sinh năm 1996 trú tại Khu dân cư Đại Tân, phường Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương. Bệnh nhân là công nhân tổ xuất hàng Công ty Eastech.

Hàng ngày, bệnh nhân đi làm 1 mình rồi về nhà bằng xe máy, ở cùng bố mẹ.

Ngày 27.1, khoảng 17h, bệnh nhân đi đám cưới gần nhà, ngồi cùng mâm với F0 L.V.D (Công ty Poyun) sau đó về nhà ngủ, hôm sau đi làm ở lại tự cách ly tại công ty.

Ca mắc thứ 2 là bệnh nhân nam sinh năm 1990, trú tại Vĩnh Long, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương, công nhân tại khu nhà kho Công ty Eastech.

Hàng ngày, bệnh nhân đi làm 1 mình bằng xe máy, đến làm việc tiếp xúc với khoảng 10 người cùng phòng. Về nhà ở cùng bố mẹ, vợ, 2 con và em gái (là F1 của ca mắc COVID-19 là công nhân Công ty Poyun đã được cách ly tập trung tại KCN Đại Sơn). Bệnh nhân cách ly tại công ty.

Hiện, Trung tâm Y tế Chí Linh điều xe đón các bệnh nhân về khu điều trị của Trung tâm Y tế và điều tra, rà soát tiếp.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

"Thần tốc" thi công Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

Mai Dung |

Những ngày này, hàng trăm công nhân khẩn trương, “thần tốc” chỉnh trang cơ sở vật chất Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ - Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) - nơi lựa chọn làm Bệnh viện dã chiến số 3 dự kiến đi vào hoạt động trước 6.2.

Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

"Thần tốc" thi công Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

Mai Dung |

Những ngày này, hàng trăm công nhân khẩn trương, “thần tốc” chỉnh trang cơ sở vật chất Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ - Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) - nơi lựa chọn làm Bệnh viện dã chiến số 3 dự kiến đi vào hoạt động trước 6.2.

Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 là 80.000 đồng/người/ngày từ ngày 2.2.

Hải Dương đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đến 30.000 mẫu/ngày

Mai Dung |

Bắt đầu từ ngày 1.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương có thể thực hiện được số lượng từ 20 đến 30 nghìn mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.