Hai câu hỏi sau vụ Quỳnh Anh

Xuân Hùng |

Cuối cùng, vụ bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường BĐS, Sở Xây dựng Thanh Hoá cũng đến hồi kết. Tuy nhiên, kết mà như chưa. Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt vấn đề vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Bài viết này chỉ đặt ra 2 câu hỏi. 

Thứ nhất, ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên GĐ Sở Xây dựng giai đoạn 2010 - 2015 bị kỷ luật mức Khiển trách có hợp lý?

 
 Với những quy định "nâng đỡ" Quỳnh Anh thăng quan và hàng loạt sai phạm khác, ông Tuấn chỉ bị khiển trách. 

Ông Tuấn bị kỷ luật vì đã cho phép và chỉ đạo thành lập mới 3 ban và đặc biệt, ông đã chỉ đạo và cho phép ban hành Quyết định số 2180/QĐ-SXD, ngày 26.7.2013, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng thiếu các yêu cầu về trình độ trung cấp lý luận chính trị và chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Những việc làm trên là trái thẩm quyền và không đúng với quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở. 

Đó là cách “mở đường”, nâng cánh cho bà Quỳnh Anh và hàng chục người khác “thăng quan tiến chức” trái quy định. Theo đó, từ thời điểm 2010 đến 31.12.2015, Sở này bổ nhiệm thừa 6 phó trưởng phòng; bổ nhiệm 45 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, trong đó có bà Quỳnh Anh; bổ nhiệm 4 trưởng phòng, phó trưởng phòng khi đã quá tuổi. Cộng lại, có tới 55 người được “lên quan” trái quy định. 

Với những sai phạm trên, ông Tuấn chỉ nhận mức kỷ luật khiển trách. Dư luận cho rằng, đó là mức kỷ luật quá ưu ái, nhẹ nhàng.  Việc làm của ông Ngô Văn Tuấn là cố tình bỏ qua các quy định chung và tự đặt ra quy định riêng.

Theo quy định, với hình thức kỷ luật khiển trách, người bị kỷ luật chỉ ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm chức vụ trong thời hạn 12 tháng. Hết thời hạn trên, ông Tuấn có thể vẫn thăng tiến làm những chức vụ khác. 

Liệu một người từng bất chấp quy định nhà nước, ưu ái cho một cô gái như vậy có xứng đáng để yên vị và lên cao?

 
 Sở Nội vụ "vô can" trong vụ Quỳnh Anh?

Thứ hai, suốt 3 tháng trời kiểm tra, rà soát, cuối cùng UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã không có một dòng nào về trách nhiệm của Sở Nội vụ. Bổ nhiệm trái quy định, “thần tốc” đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh một cách lộ liễu, bất chấp như vậy nhưng Sở Nội vụ không biết; bổ nhiệm trái quy định, không đủ tiêu chuẩn, quá tuổi tới 54 trưởng, phó phòng khác mà Sở Nội vụ cũng không hay. Kể cả đến khi sắp bị lộ, bà Trần Vũ Quỳnh Anh thực hiện kế "ve sầu thoát xác", xin ra khỏi công chức, Sở Xây dựng không báo cáo, đưa luôn hồ sơ gốc cho bà Quỳnh Anh, Sở Nội vụ cũng vẫn vô can. 

Sở Xây dựng từ vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh mà bị lộ hàng loạt sai phạm như vậy. Với các sở ban ngành “chưa bị lộ” thì ra sao? Trách nhiệm của Sở Nội vụ Thanh Hoá thế nào? 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.