Hai cán bộ huyện Cẩm Khê đuối nước tử vong ở Phú Thọ

Minh Nguyễn |

Phó Trưởng Công an và Trưởng phòng Văn hóa huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khi đang đi làm nhiệm vụ thì bị lật thuyền dẫn đến tử vong.

Sáng 22.7, thông tin đến PV, lãnh đạo UBND xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến Phó Trưởng Công an huyện và Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Cẩm Khê tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 21.7, tại đập Chắt, xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê.

Khi ông H.T, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Khê và bà N.T.T, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê cùng nhiều người khác bơi thuyền ra đập Chắt làm nhiệm vụ thì bất ngờ thuyền bị lật.

"Đoàn đi cùng với anh T, chị T có 7 – 8 người, thuyền bị lật, anh T biết bơi nhưng vì nước sâu và cố cứu chị T nên cả 2 người mới bị đuối nước", một người chứng kiến vụ việc cho hay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã hô hoán người dân tìm kiếm. Đến hơn 23h cùng ngày, đội cứu hộ của tỉnh Phú Thọ đến mới vớt được thi thể của 2 nạn nhân.

"Sau khi làm những thủ tục cần thiết, thi thể của 2 nạn nhân đã được đưa về gia đình vào rạng sáng 22.7. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này", vị lãnh đạo xã này cho biết thêm.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Có ca COVID-19 mới, Phú Thọ triển khai khẩn các biện pháp phòng dịch

Văn Đức |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.

Phú Thọ xử phạt gần 400 triệu đồng, với 2 doanh nghiệp xâm phạm tài nguyên

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hai công ty trên địa bàn tỉnh vì các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

Bắt nhóm đối tượng sau 7 giờ gây án ở Phú Thọ

Văn Đức |

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thức (SN 1988, ở khu 1 xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) về hành vi “giết người”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Có ca COVID-19 mới, Phú Thọ triển khai khẩn các biện pháp phòng dịch

Văn Đức |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.

Phú Thọ xử phạt gần 400 triệu đồng, với 2 doanh nghiệp xâm phạm tài nguyên

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hai công ty trên địa bàn tỉnh vì các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

Bắt nhóm đối tượng sau 7 giờ gây án ở Phú Thọ

Văn Đức |

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thức (SN 1988, ở khu 1 xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) về hành vi “giết người”.