Hai bé sơ sinh dính nhau phần gan đã xuất viện

Hồ Dương |

Sau ca mổ tách "cân não" và nhiều ngày được chăm sóc tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh), cặp song sinh dính nhau phần gan đã khoẻ mạnh và được các bác sĩ cho xuất viện.

Ngày 11.10, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 vui mừng thông báo hai bé sơ sinh dính nhau phần gan, được bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật tách dính đã chính thức có thể xuất viện.

Video: Quá trinh phẩu thuật tách rời 2 bé

Hiện tại, sức khoẻ hai bé đều khoẻ mạnh, mọi chỉ số về sinh hoá, hô hấp, chức năng gan ở mức ổn định. Sau gần 10 ngày mổ tách, hai bé lần lượt đạt cân nặng 3,8 và 4,2 kg. Gia đình quyết định đặt tên cho hai bé gái là Bình An và Bình Yên.

Sau nhiều ngày chăm sóc tại bệnh viện, sức khoẻ hai bé đều đã ổn định
Sau nhiều ngày chăm sóc tại bệnh viện, sức khoẻ hai bé đều đã ổn định

Tại buổi chia sẻ với báo chí, hai vợ chồng anh Lê Hữu Nhựt (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (40 tuổi, ngụ Quảng Nam) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1. Gia đình cho biết đã quyết định đặt tên cho hai bé gái là Bình An và Bình Yên.

Trước đó, theo thông tin từ bệnh viện, 2 bé được phát hiện dính nhau từ trong bụng mẹ, được sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó vào giữa tháng 8.2019, hai bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Gia đình hai bé sơ sinh gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc hai bé
Gia đình gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc hai bé

Khi chuẩn bị phẫu thuật, hai bé gái mới 1,5 tháng tuổi, được chẩn đoán dính nhau phần gan trái, đồng thời một nhánh tĩnh mạch lớn thông nhau giữa hai cơ thể. Là  lần thứ 10 tiến hành tách các ca sơ sinh dính liền nhau nhưng đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Vào sáng ngày 2.10, ca phẫu thuật mổ tách cho hai bé được tiến hành với sự tham gia của gần 20 y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1. Kíp mổ đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn so với dự kiến 1 tiếng rưỡi.

Ca mổ tách đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 1 tiếng rưỡi
Ca mổ tách đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 1 tiếng rưỡi

"Diễn tiến ca mổ đều nằm trong tính toán của chúng tôi, từ việc gây mê, cắt gan, kiểm soát mạch máu đều đúng như chẩn đoán ban đầu" - bác sĩ Hiếu cho biết.

Cũng theo vị Phó giám đốc bệnh viện, thành công của ca mổ là bởi sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong êkip thực hiện, của quá trình tiền sản và chẩn đoán lâm sàng. Việc theo dõi và lên kế hoạch phẫu thuật đã được thực hiện từ khi hai cháu bé còn trong bụng mẹ.

Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Video: 4 giờ "cân não" tách rời cặp song sinh dính liền nhau vùng bụng

Hồ Dương |

Chiều 2.10, bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức buổi thông tin báo chí sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật tách 2 bé sơ sinh dính liền nhau vùng bụng. Ths.BS Đào Trung Hiếu cho biết: "Kíp mổ đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 1 tiếng rưỡi. Hiện tại, sức khoẻ 2 cháu bé theo các chỉ số theo dõi là hoàn toàn bình thường".

Hai bé sơ sinh dính nhau phần gan được phẫu thuật thành công

Hồ Dương |

Chiều 2.10, trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết ca mổ tách 2 bé song sinh dính nhau phần gan diễn ra thành công.

Phẫu thuật tách 2 bé gái song sinh dính nhau phần gan

Kim Đồng |

Sáng 2.10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật 2 bé gái song sinh dính nhau phần bụng, gan, tĩnh mạch gan thông nhau.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Video: 4 giờ "cân não" tách rời cặp song sinh dính liền nhau vùng bụng

Hồ Dương |

Chiều 2.10, bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức buổi thông tin báo chí sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật tách 2 bé sơ sinh dính liền nhau vùng bụng. Ths.BS Đào Trung Hiếu cho biết: "Kíp mổ đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 1 tiếng rưỡi. Hiện tại, sức khoẻ 2 cháu bé theo các chỉ số theo dõi là hoàn toàn bình thường".

Hai bé sơ sinh dính nhau phần gan được phẫu thuật thành công

Hồ Dương |

Chiều 2.10, trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết ca mổ tách 2 bé song sinh dính nhau phần gan diễn ra thành công.

Phẫu thuật tách 2 bé gái song sinh dính nhau phần gan

Kim Đồng |

Sáng 2.10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật 2 bé gái song sinh dính nhau phần bụng, gan, tĩnh mạch gan thông nhau.