Ông Chiến còn cho biết, việc học trực tuyến ở phần mềm này trong cả nước, đã có hơn 10 triệu người tham gia và được đánh giá là khá hiệu quả do các bài giảng được đưa lên dạng video rất sinh động, dễ hiểu.
Ông Đoàn Minh Điền – Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hà Tĩnh thông tin, sau khi Sở có công văn 171 thì đến nay đã có nhiều trường tải phần mềm về để ứng dụng. Theo ông Điền, việc học sinh sử dụng phần mềm Viettelstudy.vn để học tập trực tuyến chủ yếu là học sinh thành thị và chủ yếu có hiệu quả với học sinh từ lớp 8 trở lên, được trang bị máy tính và khá thạo về tin học, còn với học sinh nông thôn và miền núi thì cũng có những khó khăn.
Văn bản 171 của Sở GDĐT Hà Tĩnh gửi các đơn vị trực thuộc, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo có hệ bổ túc THPT với yêu cầu: Phổ biến đến toàn thể học sinh trang web Viettelstudy.vn để học sinh được học tập trực tuyến và ôn luyện miễn phí trên Viettelstudy.
Khuyến khích giáo viên khai thác và sử dụng trang web để tạo bài giảng, bài học, ôn tập và kiểm tra học sinh trong thời gian nghỉ học so dịch bệnh nCoV gây ra cũng như khai thác và sử dụng trong giảng dạy sau này. Chủ động liên hệ với Viettel Hà Tĩnh để được hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng Viettelstudy và miễn phí tin nhắn qua tài khoản SMAS của nhà trường.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ về Sở GDĐT Hà Tĩnh để được hướng dẫn.
Trước đó, ngày 3.2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ ngày 4.2 để phòng lây lan dịch virus nCoV. Thời gian đi học trở lại sẽ được thông báo sau. Cho đến nay, tỉnh này vẫn chưa có văn bản thông báo thời gian cho học tập trở lại.