Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 ở huyện Thạch Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì cuộc họp khẩn để chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã chủ trì, chỉ đạo cuộc họp khẩn tối 5.5 nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Thạch Hà ngay sau khi phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 là Nguyễn Thị H. (28 tuổi, ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Thị T. (32 tuổi, ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà). Đây là 2 trường hợp đều từ nước ngoài về đã hoàn thành cách ly nhưng vừa phát hiện nhiễm bệnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, truy vết và cách ly ngay các trường hợp F1, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% người dân trong khu vực có người mắc bệnh. Tất cả đều phải khẩn trương thực hiện ngay trong đêm 5.5.

Ngành chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, triển khai phương án phòng chống dịch bệnh lây lan; không để người dân nơi có dịch ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, tránh tiếp xúc, phun khử khuẩn tại các khu vực bệnh nhân đã lưu trú.

Cắt cử lực lượng lập chốt trực 24/24 tại các điểm phong tỏa. Cấm ngay trong đêm các dịch vụ karaoke, massage, làm đẹp, quán bán hàng hè phố trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh lây nhiễm COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới; Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Xét nghiệm COVID-19 cho 300 nhân viên bar New Phương Đông...

Tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng

Phương Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng.

Phòng chống COVID-19: Chuyển trạng thái từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải chống 2 khuynh hướng, một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động, hoặc cực đoan. Cần tăng cường phân cấp, phân quyền từ Trung ương tới địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Thông tin về chùm ca bệnh lây nhiễm COVID-19 ở BV Bệnh Nhiệt đới; Khởi tố 3 bị can liên quan đến 51 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Xét nghiệm COVID-19 cho 300 nhân viên bar New Phương Đông...

Tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng

Phương Linh |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có những dấu hiệu cho thấy tình trạng bùng phát COVID-19 của Ấn Độ đang lan sang các nước láng giềng.

Phòng chống COVID-19: Chuyển trạng thái từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải chống 2 khuynh hướng, một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động, hoặc cực đoan. Cần tăng cường phân cấp, phân quyền từ Trung ương tới địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.