Hà Tĩnh xả tràn 5 hồ chứa, người dân chủ động ứng ứng phó bão số 8

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (13.10), người dân Hà Tĩnh tiếp tục có những hoạt động phòng chống ảnh hưởng của bão số 8 để giảm thiệt hại kinh tế.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sáng nay vùng biển Hà Tĩnh đã có gió khá mạnh, sóng biển cao. Tàu thuyền  cơ bản đã vào nơi neo đậu tránh bão. Bởi từ 9h sáng hôm qua tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành lệnh cấm biển.

Sáng nay biển Xuân Hải, Lộc Hà đã có sóng to. Ảnh: Trần Tuấn.
Sáng nay biển Xuân Hải, Lộc Hà đã có sóng to. Ảnh: Trần Tuấn.
Tàu, thuyền đã neo kín luồng lạch ở Cửa Sót để phòng tránh bão. Ảnh: TT.
Tàu, thuyền đã neo kín luồng lạch ở Cửa Sót để phòng tránh bão. Ảnh: TT.

Tại khu vực nuôi cá lồng bè ở Hộ Độ, người dân chủ động kiểm tra, gia cố lồng bè để đảm bảo an toàn khi dự báo sẽ có mưa, lũ lớn. Những hộ nuôi thủy sản cũng mua lưới giăng cao bờ để tránh ngập lụt, tôm, cá thoát ra ngoài.

Người nuôi cá lồng bè ở Hộ Độ kiểm tra, gia cố lại bè nuôi. Ảnh: Ảnh: TT.
Người nuôi cá lồng bè ở Hộ Độ kiểm tra, gia cố lại bè nuôi. Ảnh: Ảnh: TT.
Bội đội Biên phòng giúp ngư dân thị xã Kỳ Anh đưa thuyền vào bờ. Ảnh: TT.
Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân thị xã Kỳ Anh đưa thuyền vào bờ từ. Ảnh: TT.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã tiến hành xả tràn 5 hồ chứa nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Đó là các hồ Bộc Nguyên, hồ Kim Sơn, hồ Sông Rác, hồ Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi với lưu lượng xả khá thấp, chủ yếu từ 5m3 - 10m3/s.

Theo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, các hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh hiện đang phổ biến đạt từ 75% - 95% dung tích thiết kế. Riêng các hồ chứa lớn Ngàn Trươi, Kẻ Gỗ hiện nay mới đạt 46% đến 64% dung tích thiết kế.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật đến cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ

AN AN |

Hồi 7 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 chưa tan, thêm bão mới đã ngấp nghé

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, trong khi các nước đang ứng phó bão số 8 Kompasu thì đã có cơn bão mới Namtheun ngấp nghé.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 di chuyển nhanh, cảnh báo từ hôm nay mưa rất to

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật đến cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ

AN AN |

Hồi 7 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 chưa tan, thêm bão mới đã ngấp nghé

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, trong khi các nước đang ứng phó bão số 8 Kompasu thì đã có cơn bão mới Namtheun ngấp nghé.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 di chuyển nhanh, cảnh báo từ hôm nay mưa rất to

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.