Hà Tĩnh: "Vướng" khi chọn nơi xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt

TRẦN TUẤN |

Thời gian qua, việc triển khai xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở một số địa phương ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do không được sự đồng thuận của một bộ phận người dân. Sự việc khiến rác thải tồn đọng lớn, ô nhiễm môi trường và địa phương rất tốn kém ngân sách để thuê vận chuyển vào Quảng Bình, ra Nghệ An xử lý.

Liên tục bị phản đối

Ngày 27.3, ông Nguyễn Xuân Quyền – Trưởng Phòng TNMT huyện Hương Khê cho biết, hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Hương Khê tại xã Hương Thủy vẫn chưa thể thi công do một bộ phận người dân xóm 1 xã Hương Thủy và xóm Phú Cường xã Gia Phố phản đối.

Mặc dù, địa điểm thực hiện dự án đã được khảo sát kĩ, được Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ môi trường Việt Nam đánh giá là “phù hợp, đảm bảo tất cả các yếu tố về môi trường và kinh tế xã hội”.

Đáng nói, từ năm 2016, huyện Hương Khê đã khảo sát tìm địa điểm thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thế nhưng, đến nay đã qua 3 lần lựa chọn địa điểm vẫn bị một bộ phận người dân phản đối.

Trước việc chậm triển khai dự án theo tiến độ, ông Quyền cho biết, huyện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo ông Quyền, do chậm triển khai dự án nên thời gian qua, huyện Hương Khê đã phải hợp đồng thuê vận chuyển rác vào Quảng Bình hoặc ra Nghệ An để xử lý, rất tốn kém ngân sách với đơn giá hơn 1 triệu đồng/tấn.

Ông Ngô Xuân Tân – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho hay, theo nắm bắt của xã thì việc thi công dự án Khu xử lý chất thải rắn ở địa bàn xã này sẽ còn gặp khó khăn do một bộ phận người dân tiếp tục phản đối.

Do chưa xây dựng được Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt vì liên tục bị một bộ phận người dân phản đối nên rác thải ùn ứ ở thị trấn Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn
Do chưa xây dựng được Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt vì liên tục bị một bộ phận người dân phản đối nên rác thải ùn ứ ở thị trấn Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn

Tại huyện Đức Thọ, ông Thái Sơn Vinh – Trưởng Phòng TNMT cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng Khu xử lý rác bằng công nghệ lò đốt ở xã Đức Hòa đi vào hoạt động từ tháng 3.2018 thì một bộ phận người dân phản đối vì không đảm bảo khoảng cách với khu dân cư.

Mỗi lần xe chở rác vào khu xử lý là bị dân chặn lại. Sự việc từ đó đến nay, huyện phải hợp đồng thuê vận chuyển rác vào Nhà máy xử lý Hoành Sơn (Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), có thời điểm vào Quảng Bình, hoặc ra Nghệ An xử lý rất tốn kém ngân sách.

“Riêng năm 2019 huyện chúng tôi phải thuê vận chuyển, xử lý gần 2.000 tấn với chi phí hơn 2,5 tỉ đồng” – ông Vinh cho hay. Hiện nay, theo ông Vinh, bình quân mỗi ngày, lượng chất thải rắn sinh hoạt của toàn huyện Đức Thọ sau khi đã phân loại là hơn 10 tấn/ngày.

Áp lực xử lý rác ngày càng lớn

Ông Đặng Hữu Bình – Phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, năm 2019, toàn tỉnh lượng rác phát sinh khoảng hơn 250.000 tấn/năm (tương đương 687 tấn/ngày), trong đó lượng rác thu gom, vận chuyển, xử lý được khoảng hơn 182.000 tấn (tương đương 500 tấn/ngày), đạt 72,9%. Theo tính toán, năm 2020, lượng rác phát sinh toàn tỉnh khoảng 722 tấn/ngày, do vậy yêu cầu đặt ra về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý càng cấp bách hơn.

Trong khi, hiện các khu xử lý chưa đáp ứng được lượng rác phát sinh, đặc biệt là ở khu vực phía bắc như các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà chưa có khu xử lý đảm bảo nên còn tình trạng rác vứt bừa bãi, gây ô nhiễm, mất cảnh quan.

Một bộ phận người dân từng chặn xe chở rác vào bãi rác Phượng Thành. Ảnh; Trần Tuấn
Một bộ phận người dân từng chặn xe chở rác vào bãi rác Phượng Thành. Ảnh; Trần Tuấn

“Đúng là việc thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn ở một số địa phương đang gặp khó khăn vì tâm lý của người dân không muốn đưa rác thải nơi khác về địa bàn mình” – ông Bình chia sẻ.

Cũng theo ông Bình, hiện Sở TNMT đang xây dựng Đề án “Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” với 2 phương án, có thể xây dựng Nhà máy điện rác ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên với công suất xử lý 500 tấn/ngày, hoặc Nhà máy điện rác ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh với công suất 300 – 500 tấn/ngày.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn

ANH THƯ-TÙNG GIANG |

Cận Tết Nguyên đán, nhiều cơ quan, hộ gia đình thu dọn vệ sinh, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Vì vậy, lượng rác thải tăng đột biến so với ngày thường.

Hội An: Bãi rác thải sinh hoạt đã thành "núi" hàng trăm nghìn tấn

Thanh Chung |

Hơn 2 tháng qua, rác tập kết về không được đưa đi xử lý, bãi rác duy nhất của TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), đang quá tải trở thành "núi", hàng trăm nghìn tấn, đe dọa tồn lưu rác trong khu dân cư và phố cổ.

Hà Nội: Khó thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong ngày

Q.HIỆU |

Mấy ngày qua, việc người dân lại chặn đường vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến rác thải trong nội thành thủ đô ùn ứ, nhiều nơi rác tập kết đã lâu không được vận chuyển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó, với mục tiêu UBND TP.Hà Nội đặt ra, 100% rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày là khó khả thi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cận Tết, rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn

ANH THƯ-TÙNG GIANG |

Cận Tết Nguyên đán, nhiều cơ quan, hộ gia đình thu dọn vệ sinh, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Vì vậy, lượng rác thải tăng đột biến so với ngày thường.

Hội An: Bãi rác thải sinh hoạt đã thành "núi" hàng trăm nghìn tấn

Thanh Chung |

Hơn 2 tháng qua, rác tập kết về không được đưa đi xử lý, bãi rác duy nhất của TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), đang quá tải trở thành "núi", hàng trăm nghìn tấn, đe dọa tồn lưu rác trong khu dân cư và phố cổ.

Hà Nội: Khó thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trong ngày

Q.HIỆU |

Mấy ngày qua, việc người dân lại chặn đường vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến rác thải trong nội thành thủ đô ùn ứ, nhiều nơi rác tập kết đã lâu không được vận chuyển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó, với mục tiêu UBND TP.Hà Nội đặt ra, 100% rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày là khó khả thi.