Hà Tĩnh: Vì sao nhiều nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị bị cắt chế độ, sắp mất việc?

Trần Tuấn |

Dù được ký hợp đồng dài hạn, nhưng ngay trước dịp Tết Mậu Tuất năm nay, nhiều nhân viên làm việc tại Đội Quản lý trật tự đô thị (QLTTĐT) TP. Hà Tĩnh không được nhận lương, thưởng gì. Tệ hơn,  họ có nguy cơ sẽ bị mất việc.

Ngày 23.2, ông Trương Hữu Chinh - Đội trưởng Đội QLTTĐT  TP Hà Tĩnh - cho biết, 7 nhân viên của ông, gồm: Đào Xuân Biên, Lê Trung Hào, Đậu Xuân Hải, Nguyễn Quốc Hùng, Trương Quang Bá, Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Văn Dũng được UBND TP. Hà Tĩnh đồng ý để Đội QLTTĐT TP. Hà Tĩnh ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) dài hạn từ các năm 2011 và 2012. Từ khi được hợp đồng, tiền lương của 7 nhân viên đó do UBND TP. Hà Tĩnh trích ngân sách chi trả.

Thế nhưng, từ đầu năm 2018, UBND TP. Hà Tĩnh không thực hiện chi trả lương, thưởng cho 7 nhân viên trên nữa. Thời điểm đó, tính theo âm lịch là ngay trước dịp Tết Mậu Tuất nên bản thân ông Chinh đã phải tự linh động kiếm tạm tiền để chi trả một phần cho họ có để sắm Tết.

Về sự việc trên, ông Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh - cho biết, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và Chỉ thị 07 ngày 21.3.2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ra soát và chấm dứt các HĐLĐ không qua thi tuyển, ngày 3.11.2017, UBND TP. Hà Tĩnh đã có công văn số 151 về việc HĐLĐ tại các cơ quan, đơn vị. Ngày 25.1.2018, UBND TP. Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản gửi đến một số đơn vị, trong đó có Đội QLTTĐT TP. Hà Tĩnh thông báo về việc ngừng chi trả lương đối với các HĐLĐ.

Theo đó, đối với Đội QLTTĐT TP. Hà Tĩnh, UBND TP. Hà Tĩnh chỉ cân đối đủ kinh phí theo biên chế được giao và hợp đồng là con thương binh nặng được tỉnh cân đối. Còn đối với các hợp đồng khác, Đội rà soát, sắp xếp để bố trí hợp lý từ nguồn thu hoạt động của đơn vị, ngân sách thành phố không cân đối tiền lương và các khoản kinh phí hoạt động cho số cán bộ hợp đồng này.

Văn bản trên cũng thông báo từ năm 2018, UBND TP. Hà Tĩnh sẽ không cân đối kinh phí để chi trả tiền công và kinh phí hoạt động cho các HĐLĐ động tại các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chủ động sắp xếp biên chế, hợp đồng và nguồn kinh phí hợp đồng đúng quy định.

Ông Trọng cũng khẳng định, UBND TP sẽ kiên quyết phải thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, không thể lấy ngân sách chi trả lương cho các hợp đồng lao động không qua thi tuyển. Việc có chấm dứt hợp đồng với 7 nhân viên nói trên hay không là do Đội QLTTĐT thành phố quyết định, bởi họ là đơn vị trực tiếp kí hợp đồng. Trong điều kiện tự cân đối kinh phí từ khoản thu xử lý vi phạm thì Đội QLTTĐT TP. Hà Tĩnh có thể tiếp tục sử dụng số hợp đồng đó.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế sẽ giảm ít nhất 1.260 lãnh đạo cấp trưởng, phó các đơn vị

T.L |

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ giảm ít nhất 1.260 vị trí lãnh đạo (cấp trưởng, phó các đơn vị), giảm biên chế làm gián tiếp như hành chính văn thư, lái xe, bảo vệ…

Cải cách tiền lương, giảm 10% biên chế khu vực công vào năm 2021

CAO NGUYÊN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công - cho rằng, Việt Nam cần tiến hành ngay cải cách tiền lương để đảm bảo mục tiêu giảm 10% biên chế khu vực công vào năm 2021.

Nghệ An: Không có trường hợp nào bị giảm biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp, tỉnh giảm khoảng 1.000 biên chế/năm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị cho ra khỏi biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Y tế sẽ giảm ít nhất 1.260 lãnh đạo cấp trưởng, phó các đơn vị

T.L |

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ giảm ít nhất 1.260 vị trí lãnh đạo (cấp trưởng, phó các đơn vị), giảm biên chế làm gián tiếp như hành chính văn thư, lái xe, bảo vệ…

Cải cách tiền lương, giảm 10% biên chế khu vực công vào năm 2021

CAO NGUYÊN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công - cho rằng, Việt Nam cần tiến hành ngay cải cách tiền lương để đảm bảo mục tiêu giảm 10% biên chế khu vực công vào năm 2021.

Nghệ An: Không có trường hợp nào bị giảm biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp, tỉnh giảm khoảng 1.000 biên chế/năm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị cho ra khỏi biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ.