Hà Tĩnh: Tuần đầu bỏ hộ khẩu giấy, vẫn còn người dân mang theo đi giao dịch

TRẦN TUẤN |

Mặc dù theo quy định, từ ngày 1.1.2023 chính thức bỏ hộ khẩu giấy, tuy nhiên, trên thực tế khi đi giao dịch thủ tục hành chính, nhiều người dân ở thành phố Hà Tĩnh vẫn mang theo hộ khẩu và một số trường hợp cán bộ vẫn phải dùng thông tin trong hộ khẩu giấy để giải quyết thủ tục.

Dân còn mang theo hộ khẩu giấy

Bà Nguyễn Thị Hòa - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Bắc Hà (thành phố Hà Tĩnh) - cho hay, dù đã chính thức bỏ sổ hộ khẩu được 1 tuần, nhưng thực tế đang ở thời gian đầu, thời gian chuyển tiếp nên hiện nay, khi người dân đến phường Bắc Hà thực hiện thủ tục hành chính tại phường như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... vẫn đang phải xuất trình sổ hộ khẩu.

Cán bộ giải quyết thủ tục cũng đang lấy thông tin trong sổ hộ khẩu giấy đó làm căn cứ, đối chiếu để giải quyết thủ tục.

Theo quy định, sổ hộ khẩu giấy đã chính thức bỏ từ ngày 1.1.2023. Ảnh: Xuân Hồ.
Theo quy định, sổ hộ khẩu giấy đã chính thức bỏ từ ngày 1.1.2023. Ảnh: Xuân Hồ.

“Hiện nay người dân cũng đã cài đặt tài khoản định danh điện tử hết đâu. Ở phường chúng tôi cũng đã có tài khoản định danh điện tử của công dân liên thông dữ liệu để tra cứu thông tin đâu” - bà Hòa nói.

Bà Trần Thị Loan - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) cũng cho hay, thực tế khi giải quyết thủ tục hành chính sau ngày chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy, bà vẫn thấy nhiều người dân mang theo hộ khẩu giấy đến phường làm thủ tục.

Theo bà Loan, từ năm 2021 khi tách, nhập khẩu không ghi vào sổ hộ khẩu. Do vậy, hiện nay khi thực hiện các thủ tục hành chính, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phải liên hệ sang công an để kiểm tra thông tin, hoặc yêu cầu công dân phải xin xác nhận thông tin cư trú để đảm bảo chính xác thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bà Loan cũng chia sẻ, đang trong giai đoạn đầu, giai đoạn chuyển giao nên quy định là đã bỏ hộ khẩu giấy nhưng thực tế nhiều trường hợp vẫn còn phải sử dụng.

Đẩy nhanh cài đặt định danh điện tử mọi lúc mọi nơi

Bà Nguyễn Lê Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Hành công thành phố Hà Tĩnh kiêm Phó Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh - cho hay, hiện nay, tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh, dữ liệu dân cư đã có trong nút dịch vụ công của đơn vị. Khi cần tra cứu thông tin công dân, cán bộ giải quyết thủ tục chỉ cần nhập dữ liệu sau đó ấn nút là có kết quả.

Bà Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh bên chiếc máy tính đã liên thông dữ liệu có thể khai thác thông tin của công dân phục vụ cho công việc. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh bên chiếc máy tính đã liên thông dữ liệu có thể khai thác thông tin của công dân phục vụ cho công việc. Ảnh: Trần Tuấn.

Tuy nhiên, theo bà Hằng, chỉ với những công dân đã có dữ liệu điện tử từ công an đã liên thông dữ liệu thì bên Trung tâm Hành chính công mới có thể lấy được thông tin qua nút dịch vụ công. Nếu không sẽ không tra cứu thông tin được.

“Người dân nên khẩn trương làm căn cước công dân gắn chíp, cài đặt định danh điện tử mức độ 2 vì nó tích hợp hết các giấy tờ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe... rất thuận tiện, nhanh gọn khi thực hiện các thủ tục cho mình” - bà Hằng chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, chiều ngày 6.1, tại trụ sở Công an thành phố Hà Tĩnh rất nhiều người dân đến làm căn cước công dân gắp chíp, cài đặt định danh điện tử.

Công an xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xuống tận ruộng cài đặt định danh điện tử cho người dân. Ảnh Công an cung cấp.
Công an xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn xã xuống tận ruộng cài đặt định danh điện tử cho người dân. Ảnh Công an cung cấp.

Thời gian này, trên phạm vi toàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện làm căn cước công dân gắn chíp và cài đặt định danh điện tử cho người dân mọi lúc, mọi nơi với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ, còn người dân là còn làm”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Những ngày đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy: Còn một số trục trặc, bỡ ngỡ

Minh Hạnh |

Từ ngày 1.1.2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phát sinh như phần lớn người dân chưa sử dụng thành thạo phương tiện điện tử để gửi dữ liệu về cơ quan chức năng, cùng đó là hệ thống dữ liệu giữa các cơ quan chưa kết nối hoàn chỉnh.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Tiện lợi, nhưng vẫn còn vướng mắc

Phương Ngân |

Từ ngày 1.1.2023, sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng, người dân đi làm thủ tục hành chính được thay bằng căn cước công dân có gắn chíp sẽ thuận lợi hơn vì không cần phải mang theo nhiều giấy tờ hay phải photo rườm rà như trước đây. Dù vậy, nhưng thực tế vẫn còn không ít vướng mắc.

Hướng dẫn 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu giấy

Việt Dũng |

Ngày 3.1, người dân làm các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã không phải trình sổ hộ khẩu giấy, Bộ Công an cũng có hướng dẫn 7 phương thức thay thế.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Những ngày đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy: Còn một số trục trặc, bỡ ngỡ

Minh Hạnh |

Từ ngày 1.1.2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phát sinh như phần lớn người dân chưa sử dụng thành thạo phương tiện điện tử để gửi dữ liệu về cơ quan chức năng, cùng đó là hệ thống dữ liệu giữa các cơ quan chưa kết nối hoàn chỉnh.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Tiện lợi, nhưng vẫn còn vướng mắc

Phương Ngân |

Từ ngày 1.1.2023, sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng, người dân đi làm thủ tục hành chính được thay bằng căn cước công dân có gắn chíp sẽ thuận lợi hơn vì không cần phải mang theo nhiều giấy tờ hay phải photo rườm rà như trước đây. Dù vậy, nhưng thực tế vẫn còn không ít vướng mắc.

Hướng dẫn 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu giấy

Việt Dũng |

Ngày 3.1, người dân làm các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã không phải trình sổ hộ khẩu giấy, Bộ Công an cũng có hướng dẫn 7 phương thức thay thế.