Hà Tĩnh thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm: Kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ

TRẦN TUẤN |

Trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, một số cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh đã phải sử dụng thuốc khác thay thế hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Ngành chức năng địa phương này cũng đã kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ.

Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên

Ông Tôn Đức Quý - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm từ khoảng ngày 31.5 đến nay.

Việc thiếu đó đã ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

Cụ thể, do thiếu vật tư nên đợt này bệnh viện không tổ chức khám sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động. Một số trường hợp cần xét nghiệm máu do không có vật tư nên bệnh viện phải gửi ra Nghệ An để thuê làm xét nghiệm.

“Hiện nay những vật tư thiếu để xét nghiệm trực tiếp cho bệnh nhân thì những xét nghiệm đó phải dừng lại. Còn nếu mà thiếu nhiều với những trường hợp bệnh nhân đặc biệt thì phải chuyển viện” - ông Quý nói và cho biết thêm, nếu kéo dài 1 tháng nữa thì hầu hết các loại vật tư tại bệnh viện này đều thiếu.

Cũng theo ông Quý, đáng lo ngại nhất hiện nay là bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang có gần 300 bệnh nhân chạy thận, nếu thiếu vật tư thì nguy cơ phải chuyển họ ra Hà Nội điều trị.

Những bệnh nhân khác thiếu vật tư thì có 2 phương án, nếu bệnh nhân tự túc được thì để lại điều trị tại bệnh viện, nếu không tự túc được thì phải chuyển viện. Trong đó, có một số vật tư, hóa chất muốn mua ngoài cũng không có.

Tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm đã ảnh hưởng đến hoạt động khám, điều trị tại bệnh viện. Từ đó cũng làm giảm nguồn thu của bệnh viện và lo ngại ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ, nhân viên y tế.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà... cũng xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vài tháng nay nên bác sĩ phải cho sử dụng thuốc, vật tư khác thay thế. Tuy nhiên, hiệu quả thay thế khi điều trị không được như mong muốn.

Kiến nghị giải pháp tháo gỡ

Ông Lê Viết Cường - Giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính Hà Tĩnh - cho biết, tháng 6 vừa qua, Trung tâm đã mở 2 gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của ngành y tế Hà Tĩnh theo phương thức tập trung năm 2022 (sử dụng năm 2022 - 2023).

Tuy nhiên, với gói thầu mua sắm vật tư y tế (gồm 10 phần) với giá của gói thầu gần 153 tỉ đồng thì chỉ có 12 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 9 phần. Một phần (phần 3) là găng tay và vật tư y tế sử dụng trong điều trị không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu.

Với gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm (gồm 7 phần) có giá hơn 95,8 tỉ đồng chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu phần 7.

Theo ông Cường, nguyên nhân ít nhà thầu tham gia vì giá gói thầu tại thời điểm mời thầu biến động, tăng chi phí do giá xăng dầu tăng cao, một số tiêu chí mời thầu quá cao, một số mặt hàng mời thầu ngừng sản xuất.

Mặt khác, một số vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm hiện nay chưa được kê khai về giá theo quy định tại Nghị định số 98 năm 2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, ảnh hưởng từ vi phạm trong vụ Việt Á nên các nhà thầu đang còn e ngại.

Cũng theo ông Cường, về gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh (tổng giá trị hơn 281 tỉ đồng) có thời hạn thỏa thuận khung thực hiện đến ngày 20.7.2021. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chưa có kết quả đấu thầu mới và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh gia hạn lần 2 đến ngày 30.5.2022.

Hiện kết quả thực hiện thỏa thuận khung đạt khoảng 72%, tương ứng với hơn 203 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, để tháo gỡ khó khăn trong thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm hiện nay, ông Cường kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cho gia hạn lần 3 thời gian thực hiện thỏa thuận khung mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 31.12.2022.

Tiếp tục tổ chức đấu thầu (lần 2) gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm và phần 3 của gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2022. Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phân chia gói thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Ngoài ra, hiện nay Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh để tỉnh này kiến nghị Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm hiện nay.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam nói về nguyên nhân của việc thiếu thuốc, vật tư y tế

ANH THƯ |

Thời gian qua, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bị ảnh hưởng bởi vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế.

Cử tri lo lắng về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ban Dân nguyện, cử tri hết sức tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình nói gì về việc thiếu thuốc, vật tư y tế?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Hoàn tiền cho người bệnh KCB BHYT ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về phương án hoàn tiền cho người bệnh khi phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài do tình trạng thiếu hụt trong thời gian qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BHXH Việt Nam nói về nguyên nhân của việc thiếu thuốc, vật tư y tế

ANH THƯ |

Thời gian qua, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bị ảnh hưởng bởi vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế.

Cử tri lo lắng về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ban Dân nguyện, cử tri hết sức tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình nói gì về việc thiếu thuốc, vật tư y tế?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Hoàn tiền cho người bệnh KCB BHYT ra sao?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về phương án hoàn tiền cho người bệnh khi phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài do tình trạng thiếu hụt trong thời gian qua.