Hà Tĩnh: Thêm 2 người có kết quả xét nghiệm COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Ngày 5.3, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho hay, 2 trường hợp được cách ly từ Hàn Quốc và Nhật Bản về đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Đó là Nguyễn Thị G. (trú tại huyện Nghi Xuân) từ thành phố Buchoen, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc về phải cách ly tại nhà 6 ngày thì xuất hiện sốt nhẹ, ho ít nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp thứ 2 là em Đặng Thị Cẩm H. đi từ Tokyo (Nhật Bản) về Hà Tĩnh ngày 2.3 và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh để cách ly, điều trị với triệu chứng sốt nhẹ, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm, cả G. và H. đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 27 trường hợp được cách ly theo dõi tại các bệnh viện trong tỉnh, trong đó, 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID -19, 2 trường hợp không lấy mẫu xét nghiệm nhưng được loại bỏ khả năng nhiễm Covid-19 theo yếu tố dịch tễ và 2 trường hợp chuyển sang khu cách ly tập trung.

Toàn tỉnh hiện đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn 480 trường hợp đi từ vùng có dịch Covid-19 về sau ngày 19.2.2020 tại nhà, tại nơi cư trú. Đang  giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly 16 trường hợp tại Khu cách ly y tế tập trung. Các trường hợp đều có sức khỏe ổn định và hợp tác tốt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Reuters dẫn lại thông tin của tờ báo Il Messaggero ngày 3.3 cho hay, Giáo hoàng Fancis âm tính với COVID-19 khi trước đó có nhiều tin cho rằng ông nhiễm virus này.

4 công dân Nhật và gần 30 người họ nhà gái ở Hạ Long âm tính với COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước sự lo lắng của dư luận về việc có 4 khách Nhật cùng một số người Việt dự một tiệc cưới tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị đưa vào cách ly vì một người Nhật sốt cao, Sở Y tế Quảng Ninh chiều 2.3 cho biết, tất cả những người liên quan đều âm tính với COVID-19 và sức khỏe ổn định.

6 người từ vùng dịch Hàn Quốc, Đài Loan về Nghệ An âm tính COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An trưng cầu giám định dịch COVID-19 đối với 5 người về từ vùng dịch của Hàn Quốc, còn 1 người về từ Đài Loan; tất cả cho kết quả âm tính.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giáo hoàng Francis âm tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

Reuters dẫn lại thông tin của tờ báo Il Messaggero ngày 3.3 cho hay, Giáo hoàng Fancis âm tính với COVID-19 khi trước đó có nhiều tin cho rằng ông nhiễm virus này.

4 công dân Nhật và gần 30 người họ nhà gái ở Hạ Long âm tính với COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước sự lo lắng của dư luận về việc có 4 khách Nhật cùng một số người Việt dự một tiệc cưới tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị đưa vào cách ly vì một người Nhật sốt cao, Sở Y tế Quảng Ninh chiều 2.3 cho biết, tất cả những người liên quan đều âm tính với COVID-19 và sức khỏe ổn định.

6 người từ vùng dịch Hàn Quốc, Đài Loan về Nghệ An âm tính COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An trưng cầu giám định dịch COVID-19 đối với 5 người về từ vùng dịch của Hàn Quốc, còn 1 người về từ Đài Loan; tất cả cho kết quả âm tính.