Hà Tĩnh: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

PHAN NỮ LA GIANG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biết phức tạp, Hà Tĩnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học, bảo đảm sức khỏe, sự an toàn cho học sinh và giáo viên.

Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tổ chức tập huấn và bồi dưỡng giáo viên theo hình thức trực tuyến.

Giáo viên lớp 1 tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Ảnh: PDN
Giáo viên lớp 1 tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Ảnh tư liệu: PDN

Trong tháng 7.2021, Sở GDĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa (SGK) được Hà Tĩnh lựa chọn tổ chức bồi dưỡng sử dụng SGK cho hơn 21.247 lượt cán bộ quản lí và giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022, với hơn 430 điểm cầu. Việc tổ chức mỗi trường phổ thông là một điểm cầu đã tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ quản lí và giáo viên tham gia bồi dưỡng.

Thầy giáo Nguyễn Anh Sơn - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Trà (Hương Sơn) chia sẻ: “Việc bồi dưỡng sử dụng SGK theo hình thức trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho những giáo viên xa trung tâm như đơn vị chúng tôi. Giáo viên được ngồi ngay tại phòng học của lớp mình để tham gia bồi dưỡng, tương tác với các trường bạn và với giảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, ứng dụng CNTT để tập huấn và bồi dưỡng giáo viên là một giải pháp tối ưu”.

Quản lí và dạy học

Xác định ứng dụng CNTT là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Chương trình GDPT 2018, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò, lợi ích của việc ứng dụng CNTT; tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lí và giáo viên về ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục.

Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý trong nhà trường và sử dụng sổ điện tử trong quản lý và lưu trữ, triển khai sử dụng hồ sơ chuyên môn điện tử (phiếu báo giảng, sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc, sổ đăng bộ) tại các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; khai thác và phát huy các học liệu điện tử theo các bộ SGK mới; triển khai dạy học trực tuyến (tăng cường đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền Internet, phần mềm, học liệu và tập huấn giáo viên, học sinh áp dụng dạy học trực tuyến hiệu quả); triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai).

Ông Nguyễn Trường Thư – Phó trưởng Phòng GDĐT TP Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã chú trọng ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học tập kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến, khuyến khích giáo viên hỗ trợ việc học tập của học sinh trên nền tảng CNTT đã có sẵn; tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, cộng đồng; sử dụng hiệu quả sổ điểm điện tử, học bạ điện tử,… khuyến khích các nhà trường phê duyệt kế hoạch bài dạy trực tuyến như sử dụng phần mềm, email hoặc google drive”.

Để việc ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học được hiệu quả, thiết nghĩ, các cấp quản lí giáo dục cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng CNTT; tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lí và giáo viên về ứng dụng CNTT.

PHAN NỮ LA GIANG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh ủng hộ, chung sức chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Để cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, vừa qua Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cùng chung sức như quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, tham gia ngày công dọn dẹp các khu cách ly tập trung, nấu ăn cho điểm cách ly.

Hà Tĩnh: Nhiều học sinh xuất sắc lựa chọn ngành sư phạm

Phan Duy Nghĩa (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Gần đây, Hà Tĩnh có nhiều học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào các trường ĐH top đầu đã lựa chọn học ngành sư phạm.

Thành tích cao của các thành viên đội tuyển Toán Tuổi thơ Hà Tĩnh năm xưa

Phan Duy Nghĩa (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Năm 2014, sáu em trong đội tuyển Toán Tuổi thơ tỉnh Hà Tĩnh đã lập nên kỳ tích tại Cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc khi giành được 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 7 năm sau, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các em lại lập kỳ tích mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh ủng hộ, chung sức chống dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Để cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, vừa qua Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cùng chung sức như quyên góp, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, tham gia ngày công dọn dẹp các khu cách ly tập trung, nấu ăn cho điểm cách ly.

Hà Tĩnh: Nhiều học sinh xuất sắc lựa chọn ngành sư phạm

Phan Duy Nghĩa (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Gần đây, Hà Tĩnh có nhiều học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào các trường ĐH top đầu đã lựa chọn học ngành sư phạm.

Thành tích cao của các thành viên đội tuyển Toán Tuổi thơ Hà Tĩnh năm xưa

Phan Duy Nghĩa (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Năm 2014, sáu em trong đội tuyển Toán Tuổi thơ tỉnh Hà Tĩnh đã lập nên kỳ tích tại Cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc khi giành được 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 7 năm sau, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các em lại lập kỳ tích mới.