Hà Tĩnh: Sạt lở núi gây tắc Quốc lộ 8A

TRẦN TUẤN |

Chiều tối nay (25.9) trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khoảng 2km đã xảy ra sạt lở núi khiến giao thông bị đình trệ hoàn toàn.

Theo một cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, ước tính có hàng trăm m3 đất, đá từ trên vách núi cao bị sạt lở đổ ập xuống lấp kín mặt đường Quốc lộ 8A dài hàng chục mét.

Hiện tại, do sạt lở đang tiếp diễn, trời tối, sương mù dày đặc nên các lực lượng chức năng vẫn chưa thể khắc phục, khai thông được hiện trường.

Các phương tiện lưu thông lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và ngược lại trên tuyến đường này đều bị ách tắc. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lập biển cảnh báo, cử người canh gác ở 2 đầu điểm sạt lở.

Vài ngày nay, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, tại Hà Tĩnh nhiều nơi có mưa lớn, trong đó ở huyện Hương Sơn một số xã đã xảy ra ngập lụt cục bộ.

Rạng sáng nay, tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn cũng xảy ra một vụ sạt lở núi làm đổ bức tường một nhà dân. Sự việc khiến một cháu bé 5 tuổi đang ngủ trên giường bị bức tường đè gãy chân phải nhập viện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: 19 xã/7 địa phương có nguy cơ cao sạt lở do mưa, lũ

LÊ PHI LONG |

Do ảnh hưởng của bão số 6 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, nhiều địa bàn tại Quảng Bình đã bị chia cắt, nhiều tuyến giao thông bị ách tắc do nước dâng cao và sạt lở.

Ninh Bình: Khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

DIỆU ANH |

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.

Cảnh báo ngập úng và sạt lở đất ở khu vực Trung Trung Bộ

An Thượng |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, từ đêm nay - 23 đến 25.9, các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình: 19 xã/7 địa phương có nguy cơ cao sạt lở do mưa, lũ

LÊ PHI LONG |

Do ảnh hưởng của bão số 6 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, nhiều địa bàn tại Quảng Bình đã bị chia cắt, nhiều tuyến giao thông bị ách tắc do nước dâng cao và sạt lở.

Ninh Bình: Khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

DIỆU ANH |

Những ngày qua, trên địa bàn Nho Quan (Ninh Bình) xuất hiện mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Ngõ Nước (thuộc thôn Sấm 3, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan), ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống tại đây.

Cảnh báo ngập úng và sạt lở đất ở khu vực Trung Trung Bộ

An Thượng |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, từ đêm nay - 23 đến 25.9, các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.