Hà Tĩnh: Sẵn sàng triển khai chương trình lớp 1 mới

PHAN DUY NGHĨA (Sở GDĐT Hà Tĩnh) |

Đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được Hà Tĩnh chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới.

Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị

TS Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết, để triển khai thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông năm 2018, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố, hiện đại và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục.

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh đã xây mới 331 phòng học, 208 phòng chức năng, 120 công trình vệ sinh, 16 nhà đa chức năng, 8 phòng giáo dục thể chất, 19 sân cỏ nhân tạo, 12 bể bơi; với tổng số tiền hơn 389 tỉ đồng. Tỉ lệ phòng học/lớp đạt 1/1, trong đó tỉ lệ phòng học kiên cố chiếm 91,7%.

UBND tỉnh đã cấp kinh phí gần 6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để triển khai mua sắm thiết bị dạy học lớp 1 cho các nhà trường. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất trường học trong đó ưu tiên đầu tư cho lớp 1 để triển khai dạy học theo chương trình và SGK mới.

Sau khi các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn xong SGK lớp 1, Sở GDĐT đã ban hành Công văn chỉ đạo các nhà trường thực hiện niêm yết công khai danh mục SGK lớp 1 (bao gồm cả SGK Tiếng Anh) năm học 2020-2021 trước ngày 15.5.

Sở GDĐT đã tổng hợp kết quả lựa chọn SGK lớp 1 của các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, lập danh mục SGK được lựa chọn và danh mục, số lượng SGK mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm cả số lượng dự phòng, để bảo đảm có đầy đủ SGK trước khi bắt đầu năm học mới.

Tập huấn và bồi dưỡng giáo viên

Hà Tĩnh xác định bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên là khâu then chốt thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Hà Phương
Hà Tĩnh xác định bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên là khâu then chốt thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Hà Phương

Chuẩn bị thực hiện chương trình và SGK mới, Sở GDĐT đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 96/2018 về Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, trong đó quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện từ mầm non đến THPT (mỗi tháng bằng 0,3 lần lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với giáo viên cốt cán cấp tỉnh, bằng 0,2 lần lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với giáo viên cốt cán cấp huyện). Sở đã ban hành quyết định công nhận 250 giáo viên cốt cán cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố công nhận 551 giáo viên cốt cán cấp huyện.

Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, Sở GDĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tập huấn cho 334 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp tiểu học.

Chủ động phối hợp với Nhà xuất bản bộ sách Cánh Diều, bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, các bộ sách tiếng Anh lớp 1 tổ chức bồi dưỡng trực tiếp (mỗi bộ sách 2 ngày) cho hơn 2000 lượt học viên và bồi dưỡng trực tuyến cho gần 300 lượt học viên của các bộ sách còn lại.

Đến cuối tháng 7/2020, công tác tập huấn và bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới đã cơ bản hoàn thành.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh vào đầu tháng 7/2020, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá: “Đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung và lớp 1 nói riêng, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, bài bản với quyết tâm cao, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Bộ GDĐT”.

PHAN DUY NGHĨA (Sở GDĐT Hà Tĩnh)
TIN LIÊN QUAN

Năm học mới tại TPHCM: Học sinh tăng, tuyển gấp giáo viên

TUỆ NHI |

Năm học 2020-2021, TPHCM sẽ tăng thêm gần 55.000 học sinh do tình trạng dân số tăng cơ học. Ngành GDĐT cần tuyển gấp gần 7.000 giáo viên trước khi năm học mới. Theo đề xuất, học phí cũng sẽ được giữ nguyên.

Nhiều địa phương triển khai chương trình Sữa học đường cho năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện tại, nhiều địa phương đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường.

Lấy ý kiến địa phương để nghỉ hè từ 15.7, khai giảng năm học mới vào 5.9

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có vấn đề lịch nghỉ hè, tựu trường của học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Năm học mới tại TPHCM: Học sinh tăng, tuyển gấp giáo viên

TUỆ NHI |

Năm học 2020-2021, TPHCM sẽ tăng thêm gần 55.000 học sinh do tình trạng dân số tăng cơ học. Ngành GDĐT cần tuyển gấp gần 7.000 giáo viên trước khi năm học mới. Theo đề xuất, học phí cũng sẽ được giữ nguyên.

Nhiều địa phương triển khai chương trình Sữa học đường cho năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện tại, nhiều địa phương đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường.

Lấy ý kiến địa phương để nghỉ hè từ 15.7, khai giảng năm học mới vào 5.9

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có vấn đề lịch nghỉ hè, tựu trường của học sinh.