Hà Tĩnh ra văn bản khẩn rà soát người từ nước ngoài về

TRẦN TUẤN |

Tin từ Ban Phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Hà Tĩnh cho hay, ngày 7.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký văn bản khẩn số 1297 về việc rà soát, lập danh sách người đi từ nước ngoài về nước.

Theo đó, nội dung văn bản nêu, tình hình dịch COVID – 19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Số người nhiễm mới và tử vong gia tăng từng ngày và lan rộng ra nhiều vùng quốc gia, lãnh thổ. Tối ngày 6.3, Việt Nam ghi nhận thêm ca nhiễm COVID – 19 thứ 17 là một người đi du lịch về từ các nước Anh, Italia, Pháp. Điều đó cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng từ những người đi nước ngoài về. Để chủ động và nhanh chóng phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành rà soát những người nước ngoài đến Hà Tĩnh từ ngày 23.2 đến nay, lập danh sách gửi Sở Y tế.

UBND thành phố, các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân kịp thời cung cấp thông tin các trường hợp đi nước ngoài về địa phương từ ngày 23.2.

Văn bản khẩn của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản khẩn của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm y tế/Y tế dự phòng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách tất cả những người đi từ nước ngoài về trên địa bàn từ ngày 23.2 đến nay gửi về Sở y tế.

Sở Y tế tổng hợp thông tin từ Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết phòng dịch theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh trong ngày 7.3

Theo Ban Phòng chống dịch COVID – 19 Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh có 30 trường hợp được cách ly theo dõi tại các bệnh viện trong tỉnh, trong đó 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID 19 đã được ra viện, 2 trường hợp chuyển sang khu cách ly tập trung, 3 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Toàn tỉnh hiện đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với 540 trường hợp đi từ vùng có dịch COVID - 19 (những người đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản các quốc gia đang có dịch khác và từ các địa phương trong nước có bệnh nhân xét nghiệm dương tính) về sau ngày 22.2. Toàn tỉnh đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại khu cách ly y tế tập trung đối với 15 trường hợp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc có thể gấp 10 lần

Song Minh |

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp 10 lần - nghiên cứu mới của Trung Quốc cho biết.

Việt Nam trao đổi với các nước về di chuyển của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Ngọc Vân |

Việt Nam trao đổi với các nước liên quan về lịch sử di chuyển và địa chỉ tạm trú của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị SARS-CoV-2

HỒNG HẠNH |

Ngày 7.3, sau khi bệnh nhân cuối cùng được chuyển đi, giới chức y tế Vũ Hán, Trung Quốc đã đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc có thể gấp 10 lần

Song Minh |

Cứ sau 19 ngày, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp 10 lần - nghiên cứu mới của Trung Quốc cho biết.

Việt Nam trao đổi với các nước về di chuyển của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Ngọc Vân |

Việt Nam trao đổi với các nước liên quan về lịch sử di chuyển và địa chỉ tạm trú của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội.