Hà Tĩnh: Nợ đóng bảo hiểm xã hội tăng cao

TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động.

Ngày 7.4, ông Bùi Hồng Nhật - Trưởng phòng Quản lý Thu BHXH tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tính đến cuối tháng 3.2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.442 đơn vị, doanh nghiệp nợ 93 tỉ đồng (gồm cả tiền lãi) tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, nợ BHXH 59,8 tỉ đồng, BHYT 4,5 tỉ đồng, BHTN 1,7 tỉ đồng, nợ lãi chậm đóng 26,7 tỉ đồng. Đặc biệt, có một số doanh nghiệp nợ lớn, kéo dài nhiều năm như Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy nợ 22,7 tỉ đồng; Công ty CP Sông Đà 27 nợ 5,9 tỉ đồng tính đến tháng 9.2015. Hiện công ty này không còn lao động, đã tạm ngừng hoạt động. Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh nợ 2,58 tỉ đồng; Công ty CP 474 nợ 1,25 tỉ đồng…

Theo ông Bùi Hồng Nhật, số nợ trên so với các năm trước thì đã cao hơn. Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn. “Từ năm ngoái đến nay, phần lớn các đơn vị vẫn để nợ vậy chứ không nộp được bao nhiêu” - ông Nhật nói. Ông Nhật còn cho hay, phía BHXH Hà Tĩnh cũng đã thực hiện các giải pháp để thu hồi nợ, gồm cả lập đoàn thanh tra đi đến 20 doanh nghiệp nợ để đôn đốc, phối hợp với công đoàn, với công an kinh tế để thu hồi… nhưng kết quả thu hồi vẫn “không ăn thua”.

“Cơ bản các doanh nghiệp khó khăn thật sự chứ không phải cố tình trây ỳ trốn đóng bảo hiểm. Bởi thực tế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ một số ít là doanh nghiệp lớn, còn lại chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ lẻ hoạt động không hiệu quả” - ông Nhật lý giải. Ông Nhật cũng thừa nhận, dù là nguyên nhân gì thì rõ ràng việc chậm đóng bảo hiểm đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, khi họ cần giải quyết những chế độ về quyền lợi của mình liên quan đến bảo hiểm sẽ không giải quyết được.

Ông Lê Văn Chí - Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, liên quan đến vấn đề nợ đóng bảo hiểm, tổ chức công đoàn Hà Tĩnh cũng rất quan tâm nhưng chỉ với vai trò cùng tham gia, chứ từ khi Luật BHXH mới có hiệu lực, bên cơ quan BHXH chủ yếu phối hợp với công an để thu hồi nợ. “Về cơ bản, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thì người lao động được đóng bảo hiểm đạt cao, chiếm tỉ lệ gần 80%” - ông Chí chia sẻ. Cũng theo ông Chí, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên đôn đốc và giao chỉ tiêu về số lượng đoàn viên, người lao động được đóng bảo hiểm cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nên cơ bản lao động trong doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được đóng bảo hiểm đầy đủ, đạt cao. Còn doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thì tỉ lệ đóng đạt thấp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm 14 năm, được đóng BHXH một lần để nhận lương hưu không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy định đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng BHXH tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc thắc mắc, trường hợp lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu không?

Thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp sổ BHXH năm 2021

Minh Hương |

Dưới đây là quy trình thủ tục khi điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), cấp sổ BHXH năm 2021.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Đóng bảo hiểm 14 năm, được đóng BHXH một lần để nhận lương hưu không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy định đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng BHXH tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc thắc mắc, trường hợp lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu không?

Thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp sổ BHXH năm 2021

Minh Hương |

Dưới đây là quy trình thủ tục khi điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), cấp sổ BHXH năm 2021.