Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây chia cắt

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn kéo dài từ ngày 29.10 đến trưa nay (30.10), nên tại Hà Tĩnh đã ngập nhiều tuyến đường, giao thông bị chia cắt, nguy cơ ngập lụt diện rộng đang hiện hữu.

Tại thành phố Hà Tĩnh, các tuyến đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Ngã tư Hà Huy Tập - Nguyễn Xí - Phan Đình Giót, Nguyễn Công Trứ.. .đã ngập sâu đến 50cm. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm đường ở một số điểm.

Cẩu đưa xe ô tô khỏi khu vực bị ngập. Ảnh: TT.
Cẩu đưa xe ôtô khỏi khu vực bị ngập. Ảnh: TT.
Xe máy bị ngập sâu chết máy. Ảnh: TĐ.
Xe máy bị ngập sâu chết máy. Ảnh: TĐ.

Lúc này, nhiều người dân thành phố Hà Tĩnh lo ngại ngập lụt lịch sử như đợt vừa qua nên đã kê cao tài sản, chủ động đưa ôtô đi gửi ở nơi cao.

CSGT thành phố Hà Tĩnh cắm biển báo đường ngập. Ảnh: CA.
CSGT thành phố Hà Tĩnh cắm biển báo đường ngập. Ảnh: CA.

Sáng nay, hồ Kẻ Gỗ xả tràn 10m3/s; Hồ Ngàn Trươi lúc 7h xả tại tràn và cống Tuynen1 là 310m3/s; Thủy điện Hương Sơn lúc 7h30 xả 29,7m3/s.

Tại Đức Thọ từ tối qua đến 7h sáng nay mưa to, nước Sông La lên nhanh; hiện đã bị ngập 195 hộ. Huyện đã di dời, sơ tán một số hộ và lên phương án di dời dân trong vùng có nguy có ngập lũ.

Từ chiều qua, vùng thượng nguồn hồ Vực trống, An Hùng, Cửa Thờ - Trại Tiểu (Can Lộc) mưa rất lớn, gây ngập lụt cục bộ một số thôn trong vùng. Huyện đã chỉ đạo khơi thông dòng chảy, khắc phục trong đêm.

Đường ngập gây chia cắt tại huyện Can Lộc. Ảnh: VT.
Đường ngập gây chia cắt tại huyện Can Lộc. Ảnh: VT.
Công an huyện Nghi Xuân sơ tán người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ảnh: CA.
Công an huyện Nghi Xuân sơ tán người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ảnh: CA.

Sáng nay, trên địa bàn Can Lộc đang tiếp tục mưa to, gây ngập nặng khu vực trung tâm thị trấn Nghèn. Dự báo, trong hôm nay, nước tiếp tục dâng gây ngập một số vùng của các xã ven sông.

Nước đã ngập vào nhà dân trũng thấp ở xã Tân Lâm Hương. Ảnh: TH.
Nước đã ngập vào nhà dân trũng thấp ở xã Tân Lâm Hương. Ảnh: TH.

Tại Thạch Hà, mưa lớn, nước dâng nhanh đã bắt đầu gây ngập một số nhà dân ở vùng Nam Hương cũ (nay thuộc xã Nam Điền). Các lực lượng đang giúp dân kê cao lúa và tài sản. Tại Cẩm Xuyên bắt đầu xuất hiện lũ tại thôn 4, xã Cẩm Mỹ.

Dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng thấp trũng, đặc biệt là khu vực đô thị.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa xối xả, người dân chạy lũ trong đêm

QUANG ĐẠI - MINH LÝ |

Mưa xối xả liên tục trên diện rộng cùng đồng loạt các nhà máy thủy lợi, thủy điện xả lũ đã làm nhiều nơi ở Nghệ An-Hà Tĩnh chìm trong biển nước, người dân khẩn cấp chạy lũ trong đêm.

Hà Tĩnh: Mưa như trút nước, cầu tràn Phố Giang bị nhấn chìm

MINH LÝ |

Mưa như trút nước xuống địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm nước sông Ngàn Phố dâng cao, cầu tràn Phố Giang bị nhấn chìm.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Sáng 29.10, LĐLĐ Hà Tĩnh đã đi trao 66 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ các gia đình đoàn viên bị thiệt hại bởi lũ lụt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa xối xả, người dân chạy lũ trong đêm

QUANG ĐẠI - MINH LÝ |

Mưa xối xả liên tục trên diện rộng cùng đồng loạt các nhà máy thủy lợi, thủy điện xả lũ đã làm nhiều nơi ở Nghệ An-Hà Tĩnh chìm trong biển nước, người dân khẩn cấp chạy lũ trong đêm.

Hà Tĩnh: Mưa như trút nước, cầu tràn Phố Giang bị nhấn chìm

MINH LÝ |

Mưa như trút nước xuống địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm nước sông Ngàn Phố dâng cao, cầu tràn Phố Giang bị nhấn chìm.

LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ khắc phục lũ lụt

TRẦN TUẤN |

Sáng 29.10, LĐLĐ Hà Tĩnh đã đi trao 66 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ các gia đình đoàn viên bị thiệt hại bởi lũ lụt.